Hai tàu cá bị nạn, một ngư dân mất tích do bão

28/07/2016 11:21 GMT+7

Rạng sáng 28.7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cứu sống 7 ngư dân trên 2 tàu cá bị nạn trên biển, đồng thời khẩn trương tìm kiếm 1 ngư dân khác đang mất tích.

Khuya 27.7, các tàu cá mang số hiệu TH 90298-TS và TH 90817-TS (công suất 440 CV/tàu) của anh Nguyễn Văn Giang (33 tuổi, ngụ tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) làm chủ, đang trên đường vào bời tránh bão thì gặp sự cố.
Theo thông tin ban đầu, tàu TH 90298-TS và 6 ngư dân khi về đến khu vực biển cách đảo Hòn Mê (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khoảng 3,5 hải lý về phía đông thì bị hỏng máy, nước biển tràn vào khoang và chìm dần. Ngay lập tức, 2 ngư dân trên tàu TH 90817-TS cho tàu tiếp cận hiện trường, cứu được 5 thuyền viên trên tàu TH 90298-TS; ngư dân còn lại là anh Phạm Văn Cường (31 tuổi, ngụ tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn) bị mất tích.
Do gió bão quá mạnh, nước tràn vào các khoang, nên tàu TH 90817-TS buộc phải chạy vào đất liền. Tuy nhiên, khi chạy được khoảng nửa hải lý, con tàu này cũng bị hỏng máy bơm và có nguy cơ bị chìm, nên các thuyền viên trên tàu đã phát tín hiệu cấp cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa điều động tàu Nghi Sơn 01 cùng 7 chiến sĩ ra hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Đến 1 giờ 15 sáng 28.7, lực lượng cứu hộ đã đưa được 7 ngư dân trên trên và lai dắt tàu TH 90817-TS vào bờ an toàn.
Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương tìm kiếm ngư dân Phạm Văn Cường, đồng thời tìm cách trục vớt tàu TH 90298-TS bị chìm ngoài biển.
Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, qua thống kê ban đầu từ các địa phương 16 vụ tàu cá của ngư dân bị mắc cạn, chìm và đứt neo trôi dạt, cứu được 30 ngư dân trên tàu cá được ứng cứu kịp thời, 1 ngư dân đang mất tích. (Phan Hậu)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.