Hai tấm vé cuối cùng lọt vào Top 6 giải hạng Nhất 2020 sẽ thuộc về ai?

30/09/2020 07:15 GMT+7

Vòng 11 giải bóng đá hạng nhất chiều nay sẽ chọn ra 2 cái tên cuối cùng dự tranh chung kết xuôi giành 1 suất thăng hạng V-League

 
Với những kết quả của vòng đấu thứ 10, đã xác định được 4 cái tên đầu tiên lọt vào Top 6 tranh chức vô địch giải hạng Nhất năm nay. Đó là: Bà Rịa Vũng Tàu, Phố Hiến, Khánh Hòa và Bình Định. Hai tấm vé còn lại sẽ là cuộc đua tranh ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 giữa 3 đội bóng: An Giang, Bình Phước và Huế.
Hiện tại với 15 điểm trong tay, An Giang đang xếp ở vị trí thứ 5 (hiệu số +4). Cũng có 15 điểm nhưng thua về chỉ số phụ, CLB Huế đứng ở vị trí thứ 6, trong khi Bình Phước xếp ở vị trí thứ 7 với 1 điểm kém hơn.
Ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1, An Giang sẽ phải hành quân đến làm khách của đội cuối bảng Cần Thơ đang khát điểm để chạy trốn suất xuống hạng Nhì năm sau. Trong khi hai đội Huế và Bình Phước sẽ đối đầu trực tiếp trên sân Tự Do trong trận cầu tâm điểm và được dự báo là sẽ “nóng” nhất ở vòng đấu thứ 11.

Bình Phước đã vượt qua Cần Thơ nhưng không chắc sẽ quật ngã được chủ nhà Huế

VPF

Trong 3 đội bóng này, An Giang là đội “sáng cửa” nhất giành vé lọt vào Top 6. Đội bóng miền Tây Nam Bộ này chỉ cần giành 1 điểm trước Cần Thơ là sẽ hoàn thành mục tiêu. Thậm chí kể cả trong trường hợp để thua nhẹ nhàng trước đội bóng đất Tây Đô, An Giang vẫn có tên trong danh sách các đội đua tranh chức vô địch ở giai đoạn 2 nếu như Bình Phước đánh bại đội chủ nhà Huế.
Quyền tự quyết cũng đang thuộc về đội bóng cố đô. Một trận hòa trên sân Tự Do sẽ đảm bảo tấm giấy thông hành vào nhóm tranh chức vô địch cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng. Với sự trở lại của cựu tiền đạo U.19 Việt Nam Trần Thành - người đã lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của CLB Huế trên sân An Giang ở vòng đấu trước, đội bóng cố đô đang tràn đầy hy vọng lọt vào Top 6 của giải hạng Nhất năm nay.

Trận Huế thắng An Giang thắp lại hy vọng vào VCK

VPF

Trong khi đó, Bình Phước gặp khó khăn lớn nhất khi buộc phải giành trọn 3 điểm trước CLB Huế mới có thể lọt được vào Top 6. Một kết quả hòa sẽ khiến Bình Phước chỉ có thể kết thúc giai đoạn 1 với 15 điểm. Khi đó Bình Phước chỉ có thể đi tiếp nếu như An Giang để thua đậm trên sân Cần Thơ (khi đó hai đội cùng được 15 điểm nhưng Bình Phước sẽ xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại). Với thực lực của các đội hiện nay, xem ra đây là điều khó có thể xảy ra.
Để đảm bảo tính công bằng, 6 trận đấu cuối của giai đoạn 1 giải hạng Nhất 2020 sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 15 giờ chiều nay (30/9).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.