Hải quân Việt Nam-Singapore ký quy chế cứu nạn tàu ngầm

14/04/2016 16:16 GMT+7

Hải quân Việt Nam và Singapore đã ký quy chế chung về hoạt động cứu nạn tàu ngầm.

Hải quân Việt Nam và Singapore đã ký quy chế chung về hoạt động cứu nạn tàu ngầm.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam và Chuẩn đô đốc Lai Chung Han, Tư lệnh Hải quân Singapore ký kết quy chế cứu nạn tàu ngầm Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam và Chuẩn đô đốc Lai Chung Han, Tư lệnh Hải quân Singapore ký kết quy chế cứu nạn tàu ngầm
Ngày 14.4, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, chiều qua (13.4), bên lề Hội nghị Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương, lần thứ 15 (WPNS 15), Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã có cuộc gặp song phương với Chuẩn đô đốc Lai Chung Han, Tư lệnh Hải quân Singapore.
Hai tư lệnh đã trao đổi nhiều nội dung nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ, hợp tác giữa hải quân hai nước, nhất là trong lĩnh vực cứu hộ tàu ngầm lâm nạn.
Theo đó, Tư lệnh hải quân hai nước đã ký "Quy chế chung giữa Hải quân nhân dân VN và Hải quân Singapore về hoạt động cứu nạn tàu ngầm".
Hải quân nhân dân Việt Nam là thành viên chính thức của “gia đình” tàu ngầm trong khu vực. Việc đảm bảo an toàn cho tàu hoat động là mối quan tâm của Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam.
Singapore là một trong những nước có công nghệ cứu nạn tàu ngầm tốt nhất trong khu vực. Với việc ký kết được quy chế này, tàu ngầm hải quân của Việt Nam có thêm sự hỗ trợ để hoạt động trên biển.
Trong thời gian tới Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thảo luận để ký kết quy chế tương tự với hải quân các nước khác trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.