Hải quân Việt Nam cứu vớt ngư dân Trung Quốc

10/07/2019 10:02 GMT+7

Tàu 786 thuộc Hải đội 4, Bộ tư lệnh vùng 1 Hải quân đã phát hiện, cứu vớt kịp thời một ngư dân Trung Quốc.

Tối 9.7, bộ đội tàu 786 thuộc bộ tư lệnh vùng 1 Hải quân đã bàn giao ngư dân Trung Quốc bị nạn cho đồn Biên phòng Cô Tô (bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh)
Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 8.7, tàu 786 thuộc Hải đội 4, Bộ tư lệnh vùng 1 Hải quân đang làm nhiệm vụ ở khu vực phía đông nam xã đảo Thanh Lân (H.Cô Tô, Quảng Ninh) thì phát hiện ở khu vực tây đường phân định vịnh Bắc Bộ khoảng 5 hải lý có người mặc áo, đang trôi phao trôi dạt, ra hiệu cần giúp đỡ.
Bộ đội tàu 786 đã nhanh chóng điều khiển tàu cơ động vượt sóng gió để tiếp cận và đưa người bị nạn lên tàu.
Sau khi được quân y tàu 786 chăm sóc sức khỏe, người bị nạn đã hồi tỉnh và cho biết tên mình là Tần Chí Tài, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, quê ở thôn Á Năng, TT.Tây Trường, H.Hợp Phố, TP. Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Tần Chí Tài là ngư dân tàu hàng bị phá nước và chìm ngày 7.7 tại khu vực vịnh Bắc Bộ. 
20 giờ ngày 9.7, bộ đội tàu 786 đã bàn giao ngư dân cho đồn Biên phòng Cô Tô để đơn vị này phối hợp với cơ quan chức năng, bàn giao ngư dân Tần Chí Tài cho phía Trung Quốc.

Ngư dân Trung Quốc (thứ 2 từ phải qua) trong buổi bàn giao giữa bộ đội tàu 786 và bộ đội Biên phòng đồn Cô Tô

Ảnh: Vũ Hưởng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.