Hải quân Trung Quốc sắp nhận thêm 2 chiến hạm ‘khủng’?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/11/2021 09:15 GMT+7

Hải quân Trung Quốc sẽ nhận chiếc thứ 4 thuộc loại Type 055, dòng tàu khu trục lớn nhất và tiên tiến nhất của nước này, và sẽ nhận thêm chiếc thứ 5 trong năm 2022, theo tờ South China Morning Post ( SCMP ).

Khu trục hạm Nam Xương, chiếc đầu tiên thuộc loại Type 055, được đưa vào biên chế năm 2020

CHụp Màn hình SCMP

Cụ thể, SCMP hôm nay 6.11 dẫn một nguồn tin gần gũi với quân đội Trung Quốc cho hay chiếc khu trục hạm Type 055 thứ 4 sẽ được đưa vào biên chế cho hải quân nước này vào tháng 12 và chiếc thứ 5 sẽ được nhận trong 6 tháng đầu của năm 2022.

Một nguồn tin khác gần gũi với hải quân Trung Quốc cũng xác nhận thời điểm 2 chiếc Type 055 nói trên sẽ được đưa vào biên chế. Nguồn tin cho biết thêm hải quân Trung Quốc sẽ nhận thêm một số chiếc Type 055 trong 2 năm tới. Hiện có 3 chiếc Type 055 đang được đóng.

“Tuy nhiên, việc đưa vào biên chế những chiếc khu trục khác sẽ do tình hình Covid-19 quyết định. Kế hoạch có thể bị thay đổi nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn”, nguồn tin lưu ý.

Nhật Bản trở lại câu lạc bộ tàu sân bay khi khu trục hạm Izumo đón F-35B

Tàu khu trục Type 055 có lượng giãn nước hơn 12.000 tấn và dài gần 180 m, nên thực tế có kích thước ngang với tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Mỹ.

Thông tin tóm lược về tàu khu trục Type 055

TL

Về sức mạnh tác chiến, tàu khu trục Type 055 thuộc nhóm tàu chiến nổi được trang bị vũ khí nhiều nhất và tối tân. Loại tàu này được trang bị đến 128 ống phóng tên lửa thẳng đứng, ngoài hệ thống pháo chính 130 mm, pháo cận chiến 30 mm có thể dùng để phòng không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.