Hải quan thông minh: Chỉ mất 3 phút cho các thủ tục, thông quan…

13/10/2022 09:30 GMT+7

“Với hệ thống Hải quan thông minh, chỉ cần có thiết bị kết nối internet, doanh nghiệp có thể làm thủ tục hải quan mọi lúc, mọi nơi, 24/7, tại bất kỳ đâu trên thế giới”, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh.

Thông tin thêm, Tổng cục trưởng nhấn mạnh, Hệ thống Hải quan thông minh sẽ được kết nối với các cơ quan quản lý liên quan, các đơn vị kho bãi cảng, vận tải, logistics nên doanh nghiệp có thể kiểm tra được hàng hóa của mình đang ở đâu, tiến trình như thế nào chỉ trong khoảng thời gian chậm nhất 3 phút. Trong thực tế, hiện một số nơi làm thủ tục xuất khẩu cho hàng nông hải sản xuất khẩu, với độ chuyên nghiệp của ngành và tính cấp thiết hỗ trợ thông quan nhanh nhất, chỉ cần doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ lên hải quan, lên hệ thống là ngay lập tức được thông quan ngay, thời gian thông quan tính bằng giây.

Tổng cục Hải quan khẳng định luôn đồng hành, tạo thuận lợi thương mại tối đa cho doanh nghiệp

Ảnh: Nguyên Nga

Theo Tổng cục trưởng, Việt Nam là nước có một nền kinh tế mở, sâu rộng và đặc biệt có rất nhiều hiệp định thương mại tự do đã được ký với các nước, khu vực. Hàng hóa của Việt Nam đã có mặt ở hầu hết các thị trường trên thế giới. Sau hơn 2 năm đại dịch, ảnh hưởng kép từ bão giá, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng thị trường thành công, tìm kiếm cơ hội tại một số thị trường mới để bù đắp cho lượng khách hàng tại thị trường truyền thống giảm do khó khăn.

Trong bối cảnh đó, ngành hải quan càng khẳng định vai trò và nhiệm vụ tạo thuận lợi và đồng hành với doanh nghiệp của mình. Chính vì vậy, tại Diễn đàn tôn vinh doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan vào tháng 9 vừa qua, lãnh đạo Tổng cục Hải quan khẳng định không chỉ luôn tạo thuận lợi thương mại, ngành coi trọng sứ mệnh được giao trong công tác đảm bảo an ninh an toàn cho doanh nghiệp; bảo vệ lợi ích quốc gia; bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho doanh nghiệp trong và ngoài nước và đặc biệt thúc đẩy thu hút đầu tư và thương mại của Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục cải cách tái cấu trúc hệ thống quản lý hải quan hiện đại theo hướng chính quy, ngang bằng với hải quan các nước tiên tiến trên thế giới. Từ đó tiến tới hải quan thông minh, hải quan số, tiến tới biên giới thông minh, hải quan xanh đúng như tôn chỉ, mục đích của hải quan thế giới.

Cũng trong tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1855 ban hành “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025”, đặt 6 mục tiêu cụ thể. Trong đó, nhấn mạnh công tác hiện đại hóa, tham mưu, giám sát, kiểm tra bằng hệ thống tự động hóa, giảm tỷ lệ kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đặc biệt, tổ chức bộ máy hải quan theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian từ Tổng cục tới các cục hải quan tỉnh, thành phố và hướng tới hải quan thông minh, chuyển đổi số toàn diện ngành. Trên cơ sở đó, ngành cũng tập trung đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về hải quan toàn diện, sâu rộng; thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin nghiệp vụ với hải quan khu vực và thế giới nhằm đảm bảo an ninh, an toàn chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp, phòng chống và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.