TNO

Hải quân Mỹ đề nghị hỗ trợ ASEAN tuần tra chung ở Biển Đông

18/03/2015 10:27 GMT+7

(Tin Nóng) Tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ ở Thái Bình Dương, chuẩn đô đốc Robert Thomas ngày 17.3 phát biểu tại Malaysia rằng hải quân ASEAN nên tổ chức lực lượng tuần tra chung ở Biển Đông, và Hạm đội 7 Mỹ sẵn sàng hỗ trợ.

(Tin Nóng) Tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ ở Thái Bình Dương, chuẩn đô đốc Robert Thomas ngày 17.3 phát biểu tại Malaysia rằng hải quân ASEAN nên tổ chức lực lượng tuần tra chung ở Biển Đông, và Hạm đội 7 Mỹ sẵn sàng hỗ trợ.


Tuần dương hạm lớp Ticonderoga mang tên lửa dẫn đường - chiếc USS Shiloh (CG 67) của Hải quân Mỹ đến Langkawi, Malaysia dự Triển lãm hàng không - hàng hải 2015 (LIMA 2015). Hạm đội 7 Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ hải quân khối ASEAN tuần tra chung trên Biển Đông - Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo Bloomberg ngày 18.3, ông Robert Thomas đang có mặt tại Langkawi, Malaysia tham dự Triển lãm hàng hải và hàng không 2015 (LIMA 2015) tại đây.

"Nếu các nước ASEAN đi đầu trong việc tổ chức tuần tra chung, hãy tin tôi, Hạm đội 7 Mỹ sẽ sẵn sàng hỗ trợ", chuẩn đô đốc Thomas tuyên bố.

Theo ông Thomas, các nước ASEAN có thể hợp tác về an ninh hàng hải trong khi vẫn tôn trọng chủ quyền vùng biển, vùng trời; chẳng hạn nỗ lực chống cướp biển ở Vịnh Aden.

Mỹ đã trấn an các đồng minh trong khu vực rằng sẽ hỗ trợ các nước này trước các yêu sách của Trung Quốc đòi chủ quyền đến 80% Biển Đông. Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ép lên một số thành viên ASEAN, và đã tăng tốc việc cải tạo đất và xây đảo nhân tạo tại các bãi đá trên Biển Đông (chiếm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa).

Trước đó ngày 16.3, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã đề nghị Ấn Độ "đóng một vai trò lớn hơn ở Biển Đông". Vào tháng 1.2015, chuẩn đô đốc Thomas đã phát biểu rằng Mỹ khuyến khích Nhật Bản tham gia tuần tra ở Biển Đông.

Tại Langkawi, Mỹ tham gia LIMA 2015 với việc trưng bày 2 tiêm kích F/A-18F Super Hornet, 1 máy bay tuần biển và săn ngầm hiện đại nhất P-8A Poseidon, cùng tuần dương hạm lớp Ticonderoga mang tên lửa dẫn đường - chiếc USS Shiloh (CG 67) mang theo một trực thăng MH-60R.

Đại tá John Enfield, phó tư lệnh hải quân Mỹ, đồng thời là phi công tiêm kích F/A-18F nói với Bloomberg rằng ở Biển Đông có nhiều căng thẳng, nhưng đối với Mỹ thì mục tiêu là muốn giải quyết hòa bình các xung đột.

Trung Quốc đã đồng ý đàm phán với ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (CoC) vào tháng 7.2013, nhưng đến nay tiến độ đàm phán thực hiện CoC rất chậm chạp. Hồi năm 2002, Trung Quốc ký với ASEAN tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DoC), trong đó kêu gọi các bên kiềm chế "sinh sống trên các đảo không có người ở, các rạn san hô, bãi cát ngầm, bãi đá...".

Trước đề nghị ASEAN tuần tra chung ở Biển Đông, nhà nghiên cứu cao cấp Richard Bitzinger của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) tỏ ý nghi ngờ về khả năng này. Ông nói: "Lực lượng tuần tra hàng hải chung là một ý tưởng tốt đẹp, nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa. Việc tạo ra khả năng tương tác với nhau sẽ là một cơn ác mộng, khi bạn cần các thiết bị thông tin liên lạc, các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo. Và trên tất cả, bạn cần có một nhận thức về mối đe dọa chung".

ASEAN đã liên tục kêu gọi các bên kiềm chế trên Biển Đông và bảo vệ sự tự do hàng hải. ASEAN cũng tránh tách ra khỏi Trung Quốc vì đây là đối tác thương mại lớn nhất của khối.

Các nước ASEAN đang phải đối mặt với những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, và điều này là một trở ngại lớn cho việc biến ASEAN thành khu vực hòa bình, tự do và trung lập, theo nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishammuddin Hussein.

Tin Nóng

>> Báo Mỹ: Hải quân Trung Quốc chẳng làm Mỹ lo lắng
>> Nhiều người Trung Quốc tin sẽ đánh thắng Mỹ ở Biển Đông, biển Hoa Đông (?)
>> Trung Quốc khó thắng ở Biển Đông và biển Hoa Đông
>> Hải quân Mỹ đánh giá không cao đội tàu ngầm Trung Quốc
>> Mỹ bố trí 29 tàu chiến giám sát Trung Quốc ở Biển Đông ?
>> Mỹ đề nghị hải quân Ấn Độ tăng cường hiện diện ở Biển Đông
>> Sĩ quan Philippines cùng bay tuần Biển Đông trên máy bay P-8A của Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.