Hải quân Hàn Quốc, Triều Tiên đấu súng

07/10/2014 09:26 GMT+7

(TNO) Tàu tuần tra của hải quân 2 nước Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nổ súng vào nhau gần khu vực tranh chấp chủ quyền ở hải giới trên biển Hoàng Hải vào ngày 7.10.

AFP dẫn lời Bộ quốc phòng Hàn Quốc tố cáo tàu Triều Tiên xâm phạm lãnh hải Hàn Quốc khoảng nửa hải lý. “Tàu chúng tôi bắn trả sau khi tàu tuần tra Triều Tiên nổ súng”, phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Vị này nói thêm rằng đã phía Hàn Quốc không bị thiệt hại gì.  

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 50 sáng (giờ địa phương) ngày 7.10 tại một khu vực gần đảo Yeonpyeong, gần Đường biên giới phía bắc (NLL) giữa 2 nước ở Hoàng Hải.

Tàu tuần tra Triều Tiên đã rút về phần lãnh hải của mình 10 phút sau đó, theo báo cáo của bộ quốc phòng Hàn Quốc.

Được xem là hải giới không chính thức giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, NLL là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột giữa hai nước, theo Reuters. Đường ranh giới trên biển này được thiết lập sau khi Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) kết thúc, mặc dù Triều Tiên không công nhận hải giới này.

Hoàng Uy

>> Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý khôi phục hội đàm cấp cao
>> Hải quân Hàn Quốc nổ súng vào tàu tuần tra Triều Tiên
>> Hàn Quốc bắt người Mỹ định bơi sang Triều Tiên
>> Hàn Quốc: Triều Tiên thử nghiệm tên lửa chiến thuật mới

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.