Hải quân Hàn Quốc nổ súng vào tàu tuần tra Triều Tiên

19/09/2014 13:55 GMT+7

(TNO) Hải quân Hàn Quốc ngày 19.9 đã bắn cảnh cáo để ngăn một tàu tuần tra CHDCND Triều Tiên tiến vào khu vực có tranh chấp trên biển giữa 2 nước.

(TNO) Hải quân Hàn Quốc ngày 19.9 đã bắn cảnh cáo để ngăn một tàu tuần tra CHDCND Triều Tiên tiến vào khu vực có tranh chấp trên biển giữa 2 nước.


Tàu hải quân Hàn Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận - Ảnh: AFP

Vụ việc diễn ra trước lễ khai mạc Asian Games ở thành phố cảng Incheon (Hàn Quốc), sự kiện thể thao mà Triều Tiên cũng tham gia, theo AFP.

Tàu Triều Tiên đã đi khoảng 900 m vào trong lãnh hải Hàn Quốc thuộc vùng biển đang có tranh chấp giữa 2 nước trong ngày 19.9, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

“Một tàu hải quân của chúng tôi đã cảnh báo bằng loa phát thanh, rồi sau đó bắn 6 phát cảnh cáo”, phát ngôn viên này nói với AFP.

Tàu Triều Tiên đã quay trở lại lãnh hải nước mình sau đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm.

Hải giới phía bắc (NLL) ở Hoàng Hải được Liên Hiệp Quốc vạch ra sau khi chiến tranh Triều Tiên hồi năm 1953, nhưng Bình Nhưỡng không công nhận giới tuyến này.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên cho biết tàu Triều Tiên băng qua biên giới nhằm thu hồi một xà lan không vũ trang bị trôi dạt sang vùng biển của Hàn Quốc.

“Tàu Triều Tiên đã kéo chiếc xà lan về lại nước mình”, quan chức này cho hay.

Hoàng Uy

>> Hàn Quốc bắt người Mỹ định bơi sang Triều Tiên
>> Hàn Quốc bắt giữ một công dân Mỹ cố bơi đến Triều Tiên
>> Kế hoạch chiến tranh thống nhất của Triều Tiên
>> Triều Tiên cấm người nước ngoài sử dụng wifi
>> Hé lộ nạn cướp lăng mộ ở Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.