Hải quân Hàn Quốc đòi cấm chiếu phim về vụ đắm tàu Cheonan

07/08/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Ngày 7.8, các quan chức Hải quân Hàn Quốc cho biết họ đã đề nghị tòa án ra lệnh cấm phát hành một bộ phim tài liệu đặt ra ra nhiều nghi vấn về việc nước này cáo buộc CHDCND Triều Tiên đứng sau vụ đắm tàu tuần tra Cheonan của Hải quân Hàn Quốc hồi năm 2010.

Tàu tuần tra Cheonan chìm vào ngày 26.3.2010, gần vùng biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên trên biển Hoàng Hải, khiến 46 người thiệt mạng, theo AFP.

Một ủy ban điều tra quốc tế do Hàn Quốc dẫn đầu đưa ra kết luận rằng tàu Cheonan bị đắm do trúng một quả ngư lôi bắn ra từ một tàu ngầm của Triều Tiên và Bình Nhưỡng luôn giận giữ bác bỏ cáo buộc này.

Phim tài liệu Project Cheonan (Dự án Cheonan) của nhà làm phim nổi tiếng Hàn Quốc Chung Ji-Young nói về vụ đắm tàu Cheonan, đặt ra nhiều nghi vấn và giả thuyết về kết luận của ủy ban điều tra.

Phim tài liệu này còn dẫn nhiều ý kiến chuyên gia về kết quả điều tra. Một chuyên gia còn đưa ra giả thuyết cho rằng tàu Cheonan bị đắm là do đâm sầm vào một tàu ngầm không rõ của nước nào.

Project Cheonan đã “chọc giận” quân đội Hàn Quốc. Ba quan chức Hải quân cùng hai người thân gia đình các thủy thủ thiệt mạng trên tàu Cheonan đã ký tên vào một bản kiến nghị, yêu cầu một tòa án ở Seoul ra lệnh cấm chiếu phim tài liệu này vì có nội dung “bóp méo sự thật”, theo AFP dẫn lời người phát ngôn không nêu tên của Hải quân Hàn Quốc.

Căng thẳng bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ Cheonan và Seoul ngừng chương trình viện trợ và thương mại với Triều Tiên.

Vài tháng sau vụ Cheonan, Triều Tiên công kích một vùng hòn đảo của Hàn Quốc nằm gần biên giới hai nước vào tháng 11.2010, khiến bốn người chết, bao gồm hai thường dân.

Phúc Duy

>> Hàn, Mỹ tập trận gần nơi tàu Cheonan chìm
>> Tàu Cheonan lên bàn nghị sự Bàn Môn Điếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.