Hải quân Ấn Độ có tàu tuần tra lớn nhất nước

04/09/2014 16:45 GMT+7

(TNO) Hải quân Ấn Độ hôm nay 4.9 chính thức đưa vào biên chế tàu tuần tra ngoài khơi lớn nhất nước này INS Sumitra.

(TNO) Hải quân Ấn Độ hôm nay 4.9 chính thức đưa vào biên chế tàu tuần tra ngoài khơi lớn nhất nước này INS Sumitra.

Tàu INS Sumitra có độ choán nước 2.200 tấn, dài khoảng 105 m và rộng 13 m. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí tầm ngắn và tầm trung tiên tiến như pháo 76 mm và hệ thống do thám điện tử, theo tờ The Times of India.

Tàu INS Sumitra, còn có bãi đáp trực thăng, sẽ giúp hải quân Ấn Độ nâng cao khả năng giám sát biển và bảo vệ các cơ sở trên biển của nước này.

INS Sumitra là chiếc thứ tư thuộc lớp NOPV do công ty đóng tàu Goa Shipyard của Ấn Độ chế tạo.

Tại lễ đưa vào biên chế tàu INS Sumitra, Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ R K Dhowan cho hay hiện còn 41 tàu chiến nổi và tàu ngầm đang được đóng tại các xưởng đóng tàu nhà nước và tư nhân của quốc gia Nam Á này.

Văn Khoa

>> Báo ́n Độ: Chính phủ sắp bán tên lửa siêu thanh cho Việt Nam
>> Al-Qaeda tuyên bố lập nhánh mới ở Ấn Độ
>> Một bé gái 2 tuổi bị hiếp dâm ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.