Hải Phòng: Xử lý nhóm 'côn đồ nhí' dùng giáo tự chế đi đánh nhau

06/05/2023 09:45 GMT+7

Mâu thuẫn với 1 nam thanh niên ở xã Lưu Kiến, nhóm 'côn đồ nhí' mang giáo tự chế đi xe máy tìm đến cửa hàng tạp hóa 'giải quyết' đối thủ.

Ngày 6.5, Công an H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của nhóm thanh, thiếu niên mới lớn tuổi từ 14 – 18 xảy ra tại địa bàn xã Lưu Kiếm.

 Hải Phòng: Bắt nhóm "côn đồ nhí" dùng giáo tự chế đi đánh nhau - Ảnh 1.

Nhóm "côn đồ nhí" đi xe máy, bịt khẩu trang mang hung khí xông vào cửa hàng tạp hóa của một gia đình ở thôn 1B, xã Lưu Kiếm tìm đánh một nam thanh niên (ảnh trích xuất từ camera an ninh của cửa hàng tạp hóa)

GIANG LINH

Trước đó, vào 21 giờ 30 phút ngày 28.4, Công an H.Thủy Nguyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và trung tâm thông tin chỉ huy HP22 – CATP về việc khoảng 21 giờ cùng ngày, có một nhóm 15 thanh thiếu niên đi xe máy mang theo hung khí nguy hiểm (giáo tự chế được làm bằng tuýp sắt hàn dao bầu) xông vào cửa hàng tạp hóa của một gia đình ở thôn 1B, xã Lưu Kiếm đánh người.

Sau đó, Công an H.Thủy Nguyên phối hợp với Công an xã Lưu Kiếm tiến hành xác minh và truy bắt được 10 nghi phạm có hành vi vi phạm pháp luật trên.

Cơ quan CSĐT đã thu giữ được hung khí, gồm 2 giáo tự chế và 4 xe máy được các nghi phạm sử dụng để đi đánh nhau.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận, trước đó một thành viên trong nhóm có mâu thuẫn với nam thanh niên trú tại xã Lưu Kiếm nên tối 28.4 vừa qua cả nhóm tụ tập, mang theo hung khí, đi xe máy tìm "đối thủ" để giải quyết.

Sau khi ghi nhận lời khai, xác lập hồ sơ, các thành viên trong nhóm "côn đồ nhí" đã được nhà chức trách bàn giao cho gia đình quản lý, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú, trong thời gian vụ việc đang được cơ quan CSĐT điều tra làm rõ.

Vụ việc được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.