Hai phóng viên truyền hình Mỹ bị bắn chết khi đang dẫn chương trình trực tiếp

26/08/2015 22:52 GMT+7

(TNO) Một phóng viên và một người quay phim của một kênh truyền hình Mỹ bị bắn chết khi đang dẫn chương trình trực tiếp ngày 26.8 ở bang Virginia, thủ phạm là một đồng nghiệp đã bị sa thải, báo chí Mỹ cho hay.

(TNO) Một phóng viên và một người quay phim của một kênh truyền hình Mỹ bị bắn chết khi đang dẫn chương trình trực tiếp ngày 26.8 ở bang Virginia, thủ phạm là một đồng nghiệp đã bị sa thải, báo chí Mỹ cho hay.

Hai nhà báo truyền hình bị bắn khi đang dẫn chương trình truyền hình trực tiếp - Ảnh: AFP
Vụ án mạng xảy ra vào sáng 26.8 (tức buổi tối theo giờ Việt Nam), khi cô Alison Parker, 24 tuổi đang phỏng vấn một nữ quan chức phụ trách phát triển kinh tế về vấn đề du lịch ở trước trung tâm thương mại Bridgewater Plaza, Quận Franklin, bang Vigirnia, theo AP.
Nữ phóng viên trẻ mới tham gia vào kênh truyền hình WDBJ này đang phỏng vấn thì bỗng 8 phát đạn bắn ra và rồi Parker ngã xuống. Người quay phim Adam Ward, 27 tuổi cũng gục xuống sau đó, chiếc máy quay phim của anh được nói quay được vài hình ảnh về người bắn họ. Đó là một người đàn ông mặc quần đen và áo xanh, và người này dường như đang cầm 1 khẩu súng, AP cho hay. Người phụ nữ được phỏng vấn cũng bị thương.
Tin mới nhất cho biết thủ phạm là một phóng viên đã bị sa thải, tên là Vester Lee Flanagan, còn gọi là Bryce Williams. Sau khi bắn hai đồng nghiệp, y lái chiếc Ford Mustang màu xám đời 2009 bỏ chạy. Khi bị cảnh sát truy cản trên xa lộ liên bang 66, y đã dùng súng bắn vào người tự sát. Chưa rõ y chết hay sống, theo CNN.
Cô Alison Parker (trái) kinh hoàng khi các phát súng vang lên - Ảnh chụp từ clip
Nghi phạm là đồng nghiệp đã bị sa thải, tên là Vester Lee Flanagan, còn gọi là Bryce Williams. Y sau đó đã tự bắn vào mình khi bị cảnh sát chặn lại
Twitter của nghi phạm đăng ảnh vụ việc. Hiện Facebook và Twitter của nghi phạm đã bị khoá - Ảnh: Reuters
Trước đó, trong chương trình “Ask the Governor” (Hãy hỏi thống đốc) phát sau khi xảy ra vụ xả súng, Thống đốc bang Virginia, ông Terry McAuliffe cho biết giới chức của bang có hình ảnh của kẻ tình nghi và cảnh sát đang truy tìm hắn.
Theo ông McAuliffe, sát thủ này biết các nạn nhân, từng là nhân viên làm việc trong đài truyền hình cùng với họ. Vì bất mãn chuyện gì đó nên hung thủ ra tay giết hại 2 đồng nghiệp của mình khi họ đang thực hiện công việc ở ngoài hiện trường.
Xem khoảnh khắc phóng viên bị bắn khi đang dẫn chương trình trực tiếp tại Virginia, Mỹ sáng 26.8:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.