Hải Phòng: Va xe vào dải phân cách cứng trong đêm, 1 nữ công nhân tử vong

02/08/2023 13:26 GMT+7

Trên đường đi làm về, 2 nữ công nhân đi cùng xe máy, xe va vào dải phân cách cứng trên đường ở H.An Dương (TP.Hải Phòng), khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Sáng 2.8, trung tá Lê Anh Sơn, Đội trưởng Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng, cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đêm 1.8, tại ngã tư Nguyễn Trường Tộ (đoạn qua địa phận thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, H.An Dương, TP.Hải Phòng), làm 1 nữ công nhân tử vong, 1 nữ công nhân khác bị thương nặng.

Hải Phòng: Đâm xe vào dải phân cách cứng giữa đường, 2 công nhân thương vong - Ảnh 1.

Dải phân cách cứng trên đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn qua địa bàn xã Hồng Thái, H.An Dương (TP.Hải Phòng)

GIANG LINH

Người tử vong là chị Phạm Mai H. (27 tuổi, trú tại xã Yên Mông, TP.Hòa Bình, Hòa Bình); còn người phụ nữ đi cùng bị thương nặng là chị Phạm Thị Hồng Diệp (31 tuổi, trú tại P.Mạo Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 1.8, sau khi tan ca đêm, chị Diệp đi xe máy BS 14Z1 - 308.24 chở chị H. làm cùng về nhà trọ bên Q.Kiến An. Khi đến ngã tư nói trên bất ngờ xe va vào dải phân cách cứng trên đường (phân làn xe máy và ô tô), khiến cả hai bị nạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng đã đến đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, điều tiết giao thông, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuy nhiên, do thương tích ở vùng đầu quá nặng, chị H. đã được gia đình xin đưa về quê ngay trong đêm qua, đến 3 giờ sáng nay 2.8 thì tử vong; còn chị Diệp vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Hải Phòng.

Bước đầu, về nguyên nhân tai nạn, theo trung tá Lê Anh Sơn, đêm qua trời đổ mưa, đường thiếu điện chiếu sáng, dải phân cách cứng tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông không được sơn phản quang, khiến 2 nữ công nhân va xe vào.

Cũng theo ông Sơn, qua quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Bùi Viện và đường Nguyễn Trường Tộ, lực lượng chức năng phát hiện một số điểm bất cập trên tuyến đường này, như: đảo xuyến quá lớn tại ngã tư; dải phân cách cứng cụt lủn, không được sơn phản quang; nhà chờ xe buýt cho người dân đặt giữa đường…

"Đội đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng về các điểm bất cập nói trên, tuy nhiên đến nay chưa được giải quyết, khắc phục", ông Sơn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.