Hải Phòng: Trả công thợ xây bằng ma túy

01/10/2022 19:30 GMT+7

Thay vì trả tiền mặt cho thợ xây dựng, Liêm và Tý bàn nhau trả bằng ma túy .

Ngày 1.10, thông tin từ Công an H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị này vừa thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can Trần Mai Liêm (33 tuổi, xã An Lư, H.Thủy Nguyên) về hành vi “mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” theo điều 251 và 256 Bộ luật Hình sự, và Lò Văn Tý (32 tuổi, xã Chiềng Đông, H.Tuần Giáo, Điện Biên) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, theo điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Trần Mai Liêm và Lò Văn Tý

CTV

Theo điều tra, thời gian gần đây, Liêm nhận được hợp đồng xây dựng một số công trình quanh khu vực các xã An Lư, Dương Quan và khu công nghiệp VSIP Hải Phòng... Liêm bàn với Tý tìm kiếm, lôi kéo những người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa, cần việc làm, hạn chế hiểu biết về pháp luật, để đưa về Hải Phòng làm công nhân xây dựng với tiền công 200 - 400.000 đồng/ngày/người.

Liêm dựng lán trại trên đất của chủ nhà cho người lao động tạm trú, đồng thời bao ăn, nghỉ. Hàng ngày, Liêm và Tý chở công nhân đến công trường làm việc, chiều tối đón về lán trại để ăn nghỉ và sử dụng ma túy.

Sau đó, Liêm và Tý thống nhất thanh toán tiền ngày công lao động bằng ma túy thay vì trả tiền mặt. Liêm trực tiếp đi mua ma túy rồi về chia nhỏ đưa cho Tý thanh toán cho người lao động.

Sau khi phát hiện vụ việc, tối 10.9, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an H.Thủy Nguyên phối hợp với Tổ công tác HP22 - Công an huyện kiểm tra, bắt quả tang nhóm công nhân có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại lán trại.

8 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Cả Văn Chuyển (32 tuổi); Lò Văn Tuấn (20 tuổi), Lò Văn Chanh (35 tuổi), Lò Văn Im (37 tuổi), Lò Văn Thuận (32 tuổi) và Cả Văn Thắng (26 tuổi) cùng ở H.Tuần Giáo, Điện Biên; Hà Văn Thanh (45 tuổi, ở H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang) và Lò Văn Inh (32 tuổi, ở H.Thuận Châu, Sơn La).

Tang vật thu giữ gồm 2 gói heroin (trọng lượng 0,12 g) cùng nhiều xi lanh, vỏ nước cất đã qua sử dụng. Căn cứ vào lời khai của Tý và 8 công nhân xây dựng trên, công an tiến hành bắt giữ Liêm.

Ngày 27.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Mai Liêm và Lò Văn Tý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.