Hải Phòng: Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi rơi xuống kênh mất tích

Lê Tân
Lê Tân
28/07/2022 17:34 GMT+7

Đang ngồi trên bờ, nữ sinh 14 tuổi bất ngờ bị trượt xuống kênh Chanh Diếc, đoạn qua xã Trung Lập, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng rồi mất tích.

Ngày 28.7, lãnh đạo xã Trung Lập, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cho biết các cơ quan chức đã tìm thấy nữ sinh 14 tuổi (ở xã Việt Tiến) mất tích tại kênh Chanh Diếc, đoạn cống Ba Đông (nơi kênh giao với sông Luộc).

Lực lượng chức năng tìm kiếm nữ sinh mất tích

CTV

Trước đó, vào chiều 27.7, bé gái ở thôn 4 xã Việt Tiến (địa phương giáp xã Trung Lập) đang ngồi trên bờ thì trượt xuống kênh. Em trai của nạn nhân đã cố gắng bơi đến cứu chị nhưng không được. Bé gái đã mất tích. Em trai nạn nhân cũng được người dân đưa đi cấp cứu vì đuối sức.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm. Lực lượng thợ lặn cũng đã được điều động nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo người dân địa phương, thời điểm bé gái gặp nạn, nước kênh đang lên cao. Khu vực này vào chiều các ngày cũng có nhiều thanh thiếu nhi đến bơi lội.

Những năm qua, trong 3 tháng hè, các vụ tai nạn đuối nước thường xảy ra do thiếu sự giám sát của người lớn và sự chủ quan của cha mẹ đối với trẻ em. Trẻ em hay rủ nhau tắm ở biển, sông, hồ, ao nhưng do thiếu các kỹ năng, lại xảy ra ở những nơi vắng nên các em rất dễ bị đuối nước

Trước tình trạng này, UBND TP.Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 7-3-2022 triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em TP.Hải Phòng giai đoạn 2022-2030. Trong số các mục tiêu, giải pháp cụ thể được đề ra, bên cạnh nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, có việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội để 90% số hộ gia đình tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2025, đạt 95% vào năm 2030.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.