Hải Phòng sẽ đi đầu cả nước, mua vắc xin phòng Covid-19 cho người dân

Lê Tân
Lê Tân
29/01/2021 19:14 GMT+7

Lãnh đạo TP.Hải Phòng cho biết, thành phố sẽ đi đầu cả nước trong việc mua vắc xin phòng Covid-19 cho người dân bằng nguồn ngân sách của thành phố và T.Ư.

Chiều 29.1, Thành ủy Hải Phòng đã họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Liên quan đến ca bệnh nhiễm Covid-19 ở Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, lãnh đạo Sở Y tế thành phố cho biết, bệnh nhân là bà N.T.M.H, công nhân tại Khu công nghiệp Cộng Hòa (TP.Chí Linh, Hải Dương), làm cùng bệnh nhân 1552.
Kết quả xét nghiệm ngày 28.1 cho thấy bà H. dương tính SARS-CoV-2, con bà H. là L.T.N.A có kết quả âm tính. Hai mẹ con bà H. đã chuyển về Hải Dương điều trị.

Thủ tướng yêu cầu mua ngay vắc xin Covid-19, Hải Phòng sẽ dẫn đầu cả nước

Hiện Bệnh viện trẻ em Hải Phòng đã dừng việc tiếp nhận bệnh nhân mới đến khám và điều trị, đồng thời thực hiện quản lý người ra vào bệnh viện theo phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Bệnh viện trẻ em Hải Phòng đã phun khử khuẩn khuôn viên bệnh viện và vệ sinh các buồng bệnh. Đến 16 giờ 30 ngày 29.1, đã có 796 mẫu xét nghiệm ở bệnh viện này chi kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Người muốn vào Hải Phòng phải khai báo y tế và thực hiện cách ly nếu từ vùng có dịch về

Ảnh Lê Tân

Tại cuộc họp, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, cho biết UBND thành phố đề xuất 2 phương án mua vắc xin cho 2,051 triệu người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày, có đề xuất Chính phủ hỗ trợ thành phố.
Từ chiều 29.1 đến ngày 30.1, Sở Y tế và Quân khu 3 đã tiến hành phun khử khuẩn các tuyến đường chính của thành phố.

Bản tin Covid-19 ngày 29.1: Ngày "bão tố" với 53 ca lây nhiễm cộng đồng

Hàng hóa từ xe biển số Hải Dương phải chuyển tải sang xe biển số Hải Phòng ở chốt kiểm dịch

Ảnh Lê Tân

Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, yêu cầu lãnh đạo thành phố chỉ đạo triển khai mua đủ hóa chất thực hiện xét nghiệm, khử khuẩn toàn thành phố.
Ông Lê Văn Thành khẳng định, Hải Phòng sẽ đi đầu cả nước trong việc mua vắc xin phòng chống dịch bằng nguồn ngân sách của thành phố và T.Ư.

8 chốt vùng giáp ranh đảm bảo các phương tiện vẫn có thể lưu thông, nhưng phải thực nghiêm quy định phòng chống dịch.

Ảnh Lê Tân

Ông Lê Văn Thành cũng đề nghị 8 chốt vùng giáp ranh đảm bảo các phương tiện vẫn có thể lưu thông, nhưng phải thực nghiêm quy định phòng chống dịch.
Thực tế ghi nhận cho thấy, hàng nghìn phương tiện biển số Hải Dương và Quảng Ninh đã được các chốt kiểm soát yêu cầu quay đầu. Với người muốn vào Hải Phòng phải khai báo y tế và thực hiện cách ly nếu từ vùng có dịch về.
Nhiều xe chở hàng từ Hải Dương và TP.Hải Phòng đã phải chuyển tải ngay tại chốt kiểm dịch.

Nỗi niềm trước Bệnh viện trẻ em Hải Phòng ngày bị phong tỏa vì Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.