Từ nhiều ngày nay, dư luận tại TP.Hải Phòng xôn xao về thông tin nhiều ngôi mộ ở xã Thắng Thủy, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng bị xâm hại.
Theo thông tin được chia sẻ, vào sáng 14.4, người dân ở thôn Hà Phương phát hiện mộ của người thân ở nghĩa trang nhân dân Đa Dọc bị đập phá. Một số bát hương, lọ hoa, chi tiết trang trí...trên nhiều ngôi mộ ở nghĩa trang Đa Dọc bị kẻ xấu đập vỡ, cây cối xung quanh mộ cũng bị chặt phá.
![]() Một khu mộ ở nghĩa trang Đa Dọc bị phá đồ trang trí
Ảnh L.T |
Xác nhận với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng, cho biết Công an xã Thắng Thủy đang điều tra vụ việc nhiều ngôi mộ ở nghĩa trang nhân dân Đa Dọc bị phá hoại. Theo ghi nhận của cơ quan công an, có hơn 100 ngôi mộ (trong tổng số 150 mộ ở nghĩa trang Đa Dọc) bị kẻ xấu đập phá. Đến chiều 14.4, gia đình những người có phần mộ bị phá hoại đã ra tu sửa, dọn dẹp.
Công an H.Vĩnh Bảo cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân và hung thủ. Trong khi đó, dư luận tại TP.Hải Phòng đang hết sức bất bình với hành vi thất đức của kẻ xấu
![]() Gia đình những người có phần mộ bị phá hoại đã ra mộ tu sửa, dọn dẹp lại.
Ảnh L.T |
Trước đó vào năm 2015, sự việc tương tự cũng đã xảy ra ở nghĩa trang Kha Lâm, P.Nam Sơn, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng.
Theo điều 246, Bộ luật Hình sự thì người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.