Hải Phòng: Nổ súng vào nhà hàng xóm để giải quyết mâu thuẫn, 1 người bị thương

09/08/2022 16:13 GMT+7

Nghi phạm Nguyễn Bá Trọng cùng đồng bọn bị Công an Hải Phòng bắt giữ ngay sau khi gây ra vụ nổ súng vào nhà hàng xóm khiến 1 người bị trọng thương.

Ngày 9.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiên Lãng (Công an TP.Hải Phòng) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Bá Trọng (46 tuổi, biệt danh Trọng “Phồn”, trú xóm 4, xã Nam Hưng, H.Tiên Lãng) cùng 4 đồng bọn để điều tra về hành vi sử dụng súng để bắn trọng thương anh N.T.T.A. (28 tuổi, trú xã Nam Hưng).

Theo hồ sơ điều tra, thời gian gần đây, giữa Trọng và ông Nguyễn Bá Phúc (hàm xóm với Trọng) xảy ra mâu thuẫn cá nhân, 2 bên dùng gạch đá ném sang nhà nhau.

21 giờ ngày 8.8, Trọng “Phồn” gọi 4 đồng bọn mang súng sang nhà ông Phúc. Thời điểm đó, ông Phúc không có nhà, cửa nhà đóng nên Trọng bắn thẳng vào bên trong, làm vỡ cửa kính.

Thấy nhóm của Trọng manh động, anh N.B.L (con trai ông Phúc), đang ở nhà một mình, hoảng sợ, gọi điện cầu cứu người anh họ là N.T.T.A đến hỗ trợ. Khi anh N.T.T.A đến nơi liền bị nhóm Trọng bắn vào ổ bụng, gục tại chỗ. Gây án xong, Trọng cùng đồng bọn bỏ trốn.

Nạn nhân N.T.T.A đang nằm điều trị tại bệnh viện

MINH KHaNG

Nạn nhân được người thân đưa đi đưa cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai do thương tích nặng ở gan.

Ngay trong đêm, Công an H.Tiên Lãng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hải Phòng) bắt giữ Trọng “Phồn” cùng 4 đồng phạm. Khám xét khẩn cấp nhà nghi phạm Trọng, công an thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng nhưng đã không sử dụng được.

Được biết, Trọng “Phồn” có 3 tiền án về các tội cờ bạc và cố ý gây thương tích.

Hiện Công an H.Tiên Lãng đang điều tra, xác định nguyên nhân cũng như nghi can trực tiếp sử dụng súng bắn trọng thương nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.