Hải Phòng: Nam sinh Trường THPT chuyên Trần Phú vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023

02/10/2023 18:43 GMT+7

Chiến thắng áp đảo tại cuộc thi quý 4 với 330 điểm, nam sinh Nguyễn Trọng Thành đến từ Trường THPT chuyên Trần Phú chính thức mang điểm cầu truyền hình thứ 4 của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 về TP.Hải Phòng

Cuộc thi quý 4, chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra vào ngày 1.10 vừa qua, thí sinh Nguyễn Trọng Thành, lớp 12 Anh đến từ Trường THPT chuyên Trần Phú (TP.Hải Phòng) đã chiến thắng áp đảo, giành được vòng nguyệt quế và mang điểm cầu truyền hình thứ 4 của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 về TP. Hải Phòng.

Hải Phòng: Nam sinh trường THPT chuyên Trần Phú vào Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2023 - Ảnh 1.

Nguyễn Trọng Thành (giữa) đạt giải nhất quý 4, chương trình Đường lên đỉnh Olympia được tổ chức vào ngày 1.10

C.T.V

Cuộc thi có sự tham gia tranh tài của 4 nhà "leo núi": Nguyễn Trọng Thành (học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng), Trần Đăng Khoa (học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang), Hoàng Ngọc Thịnh (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng) và Võ Nguyễn Minh Triết (học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi).

Với thế mạnh tư duy nhanh, kiến thức chắc cũng như sự bình tĩnh, tự tin, ngay trong phần thi đầu tiên - Khởi động, Trọng Thành xuất sắc dẫn đầu với 100 điểm. Trong khi đó, Đăng Khoa có 60 điểm, Minh Triết 50 điểm và Ngọc Thịnh 5 điểm.

Khép lại cuộc thi quý 4, Trọng Thành xuất sắc giành vòng nguyệt quế với số điểm 330 (Khởi động: 100 điểm; Tăng tốc: 80 điểm; Về đích: 150 điểm), mang cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 23 về TP.Hải Phòng.

Cô Trâm Anh, giáo viên Chủ nhiệm lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Trần Phú (TP.Hải Phòng), chia sẻ Nguyễn Trọng Thành là học sinh có lực học khá trong lớp với thế mạnh là tiếng Anh. Bên cạnh đó, Thành rất đam mê với các môn xã hội như lịch sử, địa lý.

Từ một học sinh ít nói, Thành ngày càng trưởng thành, đĩnh đạc hơn trong suy nghĩ và hành động, được thầy cô và bạn bè luôn đánh giá cao và luôn yên tâm khi giao cho bất kỳ công việc gì. Thành có một đam mê rất lớn với sân chơi Olympia. Từ lớp 10, Thành đã xây dựng, tổ chức các cuộc thi Olympia do mình tạo ra để cho bạn bè trong lớp tham gia. Không dừng lại ở đó, khi được cử đi thi Đường lên đỉnh Olympia, em Thành tỏ ra quyết tâm cao giành chiến thắng và chiến thắng trong từng chặng đường đi.

Cho đến ngày hôm nay, với sự cố gắng và niềm đam mê của Nguyễn Trọng Thành, cô giáo Trâm Anh kỳ vọng học sinh của mình sẽ đạt được thành quả xứng đáng trong cuộc thi Chung kết đường lên đỉnh Olymipa được diễn ra vào ngày 8.10.2023.

Tại cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia tới đây, Nguyễn Trọng Thành sẽ tranh tài cùng các thí sinh về nhất ở 3 quý trước là Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn, TP.Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

Để chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới, điểm cầu truyền hình được TP.Hải Phòng thực hiện tại Quảng trường Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, H.Vĩnh Bảo với sự có mặt tham dự và cổ vũ của 2.000 học sinh đến từ các trường THPT chuyên Trần Phú, THPT Vĩnh Bảo, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Cộng Hiền, THPT Nguyễn Khuyến cùng đông đảo thầy cô giáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.