Hải Phòng: Mưa giông bất chợt, du khách bị mắc kẹt 1 giờ tại bến phà Gót

29/04/2023 17:07 GMT+7

Hơn 100 ô tô, xe máy cùng nhiều khách đi du lịch Cát Bà bị kẹt lại tại đầu bến phà Gót - Cái Viềng do mưa giông lớn bất chợt xuất hiện, kéo dài khoảng 60 phút.

Sáng 29.4, TP.Hải Phòng bất chợt xuất hiện mưa giông kéo dài khoảng 60 phút, gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường, khu phố. Tại H.Cát Hải, phà Gót - Cát Viềng buộc phải tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn, khiến nhiều du khách về Cát Bà du lịch, nghỉ dưỡng dịp lễ 30.4 và 1.5 bị mắc kẹt.

Hải Phòng: Mưa dông bất chợt, du khách bị mắc kẹt 1 giờ tại bến phà Gót - Ảnh 1.

Để phục vụ đưa đón khách và phương tiện trong ngày đầu nghỉ lễ, 5 phà tự hành to và 3 phà nhỏ của bến phà Gót đã hoạt động liên tục từ 4 giờ 30 ngày 29.4

GIANG LINH

Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều đoạn trên tuyến đường 356 nối từ điểm cuối của QL5 đi đảo Cát Bà bị ngập lụt sâu tới 0,3 - 0,4 m. Một số thanh niên đi xe máy khi qua cầu vượt biển Tân Vũ - Cát Hải phải khá vất vả mới vượt qua được cây cầu này.

Hải Phòng: Mưa dông bất chợt, du khách bị mắc kẹt 1 giờ tại bến phà Gót - Ảnh 2.

Người dân khá vất vả khi điều khiển xe máy qua cầu Tân Vũ - Lạch Huyện để đi ra đảo Cát Bà trong cơn mưa giông

GIANG LINH

Tại bến phà Gót - Cái Viềng, có hơn 100 ô tô, xe máy các loại bị mắc kẹt, xếp hàng dưới mưa chờ cơn mưa giông qua mau để kịp lịch trình ra đảo Cát Bà.

Hải Phòng: Mưa dông bất chợt, du khách bị mắc kẹt 1 giờ tại bến phà Gót - Ảnh 3.

Hơn 100 phương tiện ô tô, xe máy xếp hàng dưới mưa chờ phà hoạt động trở lại để ra đảo Cát Bà

GIANG LINH

Không ít du khách vì thấy mưa trắng trời, sóng trên Lạch Huyện dâng cao như sóng biển nên đã thay đổi lịch trình, quay xe trở lại hướng nội thành Hải Phòng.

Hải Phòng: Mưa dông bất chợt, du khách bị mắc kẹt 1 giờ tại bến phà Gót - Ảnh 4.

Mưa giông bất chợt kéo đến vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ

GIANG LINH

Ông Vũ Mạnh Trung, Trưởng bến phà Gót - Cái Viềng, cho biết để phục vụ đưa đón khách và phương tiện qua Lạch Huyện trong ngày đầu nghỉ lễ, nhà phà đã bố trí 5 phà tự hành to và 3 phà nhỏ, hoạt động liên tục từ 4 giờ 30 ngày 29.4.

Đến 8 giờ cùng ngày, khi cơn mưa giông xuất hiện bất chợt, nhà phà đã phải tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Hải Phòng: Mưa dông bất chợt, du khách bị mắc kẹt 1 giờ tại bến phà Gót - Ảnh 5.

Bến phà Gót tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn

GIANG LINH

Được biết, đến khoảng 9 giờ 10 cùng ngày, khi mưa giông giảm, nhà phà bắt đầu hoạt động trở lại.

Hải Phòng: Mưa dông bất chợt, du khách bị mắc kẹt 1 giờ tại bến phà Gót - Ảnh 6.

Sau khi cơn giông đi qua, bến phà Gót lại tiếp tục hoạt động phục vụ người dân và du khách

GIANG LINH

Theo ông Trung, số lượng khách và phương tiện qua phà ra Cát Bà du lịch trong ngày đầu giảm 50% so với đợt nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.