Hải Phòng: Lấp kênh tưới, hơn 100 hộ dân sống cảnh ngập lụt

Lê Tân
Lê Tân
09/07/2021 07:04 GMT+7

Sau khi kênh tiêu thoát nước bị lấp, hơn 100 hộ dân ở xã Thủy Đường (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) thường xuyên phải sống trong cảnh ngập lụt.

Một ngày đầu tháng 6, sau cơn mưa hè như trút nước, vườn chuối, vườn mít, ao cá rộng lớn của người dân ở cuối xóm Tây Nam (xã Thủy Đường, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) mênh mông nước.
Nhìn hàng trăm cây chuối đến mùa thu hoạch bị úng nước, xiêu vẹo, chết dần chết mòn, ông Nguyễn Văn Hoàn (58 tuổi, ngụ xóm Tây Nam) xót xa: “Mỗi khi mưa, nước dâng lên vài ngày mới rút, cây cối chết hết. Đầu mùa mưa đã thế này, sắp tới mưa nhiều hơn thì không biết trồng trọt kiểu gì!”.
Theo ông Hoàn, từ đầu năm nay, nước lụt đã khiến gia đình ông mất 30 cây mít đang kỳ cho quả, 70 cây mít khác đang chết dần, hàng trăm cây chuối bị úng và hàng vạn cây rau ngót bị mất trắng. “6 tháng nay, tôi không thu được 1 đồng nào từ các loại cây mình trồng”, ông Hoàn thở dài. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Soát (ngụ xóm Tây Nam) thì nơm nớp lo lắng cho ao thả cá đang mức nước ngấp nghé bờ. “Nếu mưa to kéo dài, nước không thoát được, ao sẽ hòa với đường đi, đồng ruộng. Cá bơi đi hết, mang theo tất cả vốn liếng của gia đình tôi”, ông Soát nói.
Không chỉ vườn, ruộng, ao cá ở xóm Tây Nam bị ngập lụt mà đường xá, nhà cửa của người dân ở nhiều khu vực khác trong xã Thủy Đường cũng rơi vào cảnh tương tự. “Sống ở nông thôn nhưng mưa to là lụt, chán thật sự”, bà Hoa (ngụ xã Thủy Đường) bức xúc nói.

Do lấp kênh tưới tiêu

Theo người dân ở xóm Tây Nam và xóm Nam, tình trạng ngập lụt nhiều ngày sau mưa đã diễn ra hơn 1 năm nay, do kênh tưới tiêu có từ năm 1978 làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho cả xã Thủy Đường và xã Thủy Sơn bị lấp. “Phần bị lấp nằm trong diện tích đất đã bàn giao cho khu công nghiệp (KCN) VSIP. Đúng ra, trước khi lấp, chính quyền địa phương và KCN phải có phương án xây hệ thống tiêu thoát khác cho người dân”, ông Đào Văn Ngơi (58 tuổi, Trưởng xóm Tây Nam) thông tin.
Theo khảo sát của Thanh Niên, kênh tiêu thoát nước của xã Thủy Đường khi chảy ra trạm bơm ở xóm Nam (giáp KCN VSIP) đã bị chặn dòng. Con kênh vốn trong xanh bây giờ thành ao tù, hôi thối.
Trước thực trạng trên, người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị tới UBND xã Thủy Đường. Trong lúc đợi chính quyền địa phương có động thái xử lý, người dân đã tự cứu mình bằng cách góp tiền thuê máy xúc đào một rãnh nhỏ dài hơn 200 m, rộng hơn 1 m, khơi thông dòng chảy của con kênh. “Đây chỉ là giải pháp tạm thời vì lượng nước thải lớn, nếu gặp mưa to sẽ vẫn gây ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế của người dân. Vì thế, người dân tha thiết mong chính quyền sớm có biện pháp khắc phục dứt điểm”, ông Đào Văn Ngơi nói.
Ông Lê Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Thủy Đường, cho biết: “Địa phương đã lên phương án giải phóng mặt bằng 4.000 m2 đất của 13 hộ để làm hệ thống kênh tiêu thoát nước rộng 20 m2, nối vào kênh tưới tiêu cũ. Chúng tôi cũng đã đề nghị KCN VSIP hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc này. Hiện, các hộ dân đã đồng ý việc giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi có kinh phí, chúng tôi sẽ thực hiện”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.