Hải Phòng 'gỡ khó' cho người muốn ra vào thành phổ

Lê Tân
Lê Tân
06/02/2021 22:19 GMT+7

Hải Phòng đã điều chỉnh quy định về các điều kiện người dân ra vào thành phố theo hướng "mở" hơn so với quy định ban hành trước đó.

Sáng 6.2, rất nhiều người ở TP.Hải Phòng vội vã mang giấy tờ tùy thân ra UBND phường, xã để xác nhận cho ra ngoài thành phố. Theo lãnh đạo UBND P.Đông Hải 2 (Q.Hải An, TP.Hải Phòng), chỉ từ 9 giờ đến 11 giờ đã có khoảng 200 người đến xin giấy xác nhận cư trú. 

Chiều 6.2: Thêm 4 ca Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM, Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Lãnh đạo UBND xã Lê Hồng Phong, xã Lê Thiện (H.An Dương) hay P.Dư Hàng Kênh (Q.Lê Chân) cũng cho biết có rất nhiều người đến xin giấy để về quê, đi chúc tết ngoài thành phố.
Điều này xuất phát từ việc chiều 5.2, UBND TP.Hải Phòng có thông báo từ 12 giờ ngày 6.2, người dân vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố.
Đối với người dân ra khỏi thành phố, phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đến.
Tuy nhiên, đến trưa 6.2, khi UBND TP.Hải Phòng ra tiếp thông báo người dân không có hộ khẩu thường trú ở Hải Phòng được ưu tiên qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ra khỏi thành phố mà không cần khai báo y tế, đo thân nhiệt.
Ngoài ra, bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19, cho biết UBND TP.Hải Phòng đã thống nhất với các chốt kiểm soát liên ngành sẽ chấp nhận giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc của trưởng công an cấp xã. Đặc biệt, trường hợp người dân Hải Phòng điều trị bệnh tại Hà Nội thì giấy xuất viện sẽ được chấp thuận.
Điều này khiến lượng người đến xin giấy xác nhận nơi cư trú tại UBND cấp xã giảm nhiều.

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 6.2: Nỗi lo từ ca bệnh ở sân bay Tân Sơn Nhất

Khó xin "giấy vào" 

Chuyện xin giấy ra khỏi Hải Phòng phần nào được giảm tải, tuy nhiên, việc xin giấy ở những địa phương khác thì lại khó khăn hơn.
Chị H. (ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, quê Hải Phòng) cho biết: “Tôi ra phường hỏi thì họ nói không cấp giấy được vì không có quy định nào nói phải làm thế cả. Phường nói thông báo của Hải Phòng chỉ áp dụng cho Hải Phòng thôi. Không biết về quê ăn tết kiểu gì bây giờ!".
Tương tự, anh Ch. (ngụ ở Hải Phòng), người đang đi công tác ở TP.HCM, cho biết: “Đọc thông báo của Hải Phòng xong, tôi vội nhờ bạn đưa ra phường xin xác nhận nhưng họ không cho. May sao tôi vẫn về được vì bay qua Cát Bi là được phép vào Hải Phòng. Chỉ đo thân nhiệt, khai báo y tế”.
Trong khi đó, anh Tr., hiện đang ngụ Bình Dương, cho biết: “Phường không xác nhận cụ thể lịch trình đi như nào giống Hải Phòng yêu cầu đâu. Phường chỉ xác nhận tôi có hộ khẩu ở đây thôi. Không biết xác nhận như thế có về được không!”.
Thực tế, từ hôm qua đến nay, trên mạng xã hội đang xôn xao về quy định trên của TP.Hải Phòng. Nhiều người dân ở Hải Phòng cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn dịch lây lan vào thành phố, tránh việc khai báo không chính xác, nhưng cũng không ít người nói đây là quy định chưa phù hợp.

Nhân viên dương tính Covid-19, sân bay Tân Sơn Nhất có dừng hoạt động?

Ngày 6.2, Ban quản lý các khu kinh tế Hải Phòng thông báo, người lao động ngoại tỉnh của các doanh nghiệp về quê ăn tết không cần phải có giấy xác nhận của chính quyền cấp xã ở TP.Hải Phòng. Thay vào đó, doanh nghiệp chủ động cấp giấy xác nhận cho người lao động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.