Hải Phòng: Đi tắm ở cống gần sông, 2 bé gái đuối nước rồi tử vong

Lê Tân
Lê Tân
17/07/2022 11:47 GMT+7

Cùng nhau đi tắm sông gần cống, 2 cháu gái là chị em họ ở TP. Hải Phòng đã đuối nước, tử vong.

Sáng 17.7, Chính quyền xã Quốc Tuấn, H.An Lão (TP.Hải Phòng) cho biết đã phối hợp với các gia đình làm lễ an táng cho 2 cháu gái vừa bị đuối nước tử vong.

Trước đó, vào chiều tối 15.7, cháu N.X.M (13 tuổi) và cháu N.T.H (12 tuổi) là chị em họ, đều ở thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn (H.An Lão) cùng 1 bạn khác ra khu vực cống Xiếc (thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn) để tắm sông Đa Độ. Sau đó, cháu N.X.M và cháu N.T.H bị đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cùng người dân ra khu vực hiện trường, thực hiện cứu nạn cứu hộ. Dù được tìm thấy, đưa lên bờ nhưng cả 2 cháu đều đã không qua khỏi.

Theo lãnh đạo UBND xã Quốc Tuấn, thời điểm xảy ra vụ việc, mực nước ở khu vực cống Xiếc đang lên cao.

Các cơ quan đoàn thể đã phối hợp với gia đình làm lễ an táng cho các cháu.

Được biết, UBND TP.Hải Phòng cũng đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo, tổ chức, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đặc biệt là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các tổ chức, các thành viên của Ban Bảo vệ trẻ em cấp huyện và cấp xã, các cá nhân... tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời gian bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là đuối nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.