Hải Phòng: Án chung thân cho nam thanh niên cướp ngân hàng mua xe phân khối lớn

25/08/2022 09:32 GMT+7

Nguyễn Văn Nam, bị cáo dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng sau đó mua xe phân khối lớn bỏ trốn, đã bị kết án tù chung thân.

Hôm qua (24.8), TAND TP.Hải Phòng mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lộ, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng) về các tội danh “Cướp tài sản”, “Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và Trần Thị Thu Thủy (bạn gái của Nam) về tội danh “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo cáo trạng truy tố của VKSND cùng cấp.

Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa sơ thẩm

TAND HẢI PHÒNG

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Nguyễn Văn Nam nảy sinh ý định cướp tiền tại ngân hàng nên tìm mua 1 khẩu súng colt xoay, 1 khẩu súng bút tự chế và 47 viên đạn làm công cụ phạm tội.

Chiều 7.1.2022, Nam sử dụng súng gây ra vụ cướp 3,6 tỉ đồng tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đình Vũ (tòa nhà Đình Vũ Plaza, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) và cướp chiếc xe máy hiệu Future trị giá 7,8 triệu đồng của nam nhân viên bảo vệ để làm phương tiện bỏ trốn.

Đi được khoảng 1,5 km, Nam vứt xe máy, sau đó bắt xe về quê, đưa cho bạn gái hơn 1,3 tỉ đồng. Số tiền còn lại bị cáo này giấu tại nhà một ít, còn lại mang theo người bỏ trốn lên TP.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày hôm sau, Nam tìm đường về Hà Nội mua một xe motor phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki trị giá 680 triệu đồng rồi tiếp tục bỏ trốn lên Thái Nguyên.

Lần theo dấu vết Nam để lộ trên Tiktok, ngày 9.1, tại khu vực P.Bắc Sơn, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nghi phạm 24 tuổi này đã bị các trinh sát của Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp với lực lượng thuộc Công an TP.Hải Phòng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.

Bị cáo Thủy, sau khi biết được số tiền mà Nam đưa cho là tiền cướp ngân hàng nhưng không khai báo. Trái lại, Thủy sử dụng số tiền này mua một điện thoại hơn 30 triệu đồng, một máy tính, trang sức, nhẫn đính kim cương và gửi vào tài khoản cá nhân 20 triệu đồng. Còn lại hơn 1,2 tỉ đồng, Thủy gửi bạn giữ hộ. Thủy sau đó bị bắt cùng ngày với Nam.

Hai bị cáo Nam và Thủy lần lượt bị cơ quan điều tra truy tố về các tội danh: “Cướp tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 168, Bộ luật Hình sự; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1, Điều 304, Bộ luật Hình sự và “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 4, Điều 323, Bộ luật Hình sự. Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào tình tiết vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam mức án tù chung thân về tội "Cướp tài sản" và 30 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là tù chung thân.

Bị cáo Trần Thị Thu Thủy bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.