Hai ông trùm một thời của FIFA và UEFA bị truy tố

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/11/2021 14:29 GMT+7

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và cựu chủ tịch UEFA Michel Platini đã bị truy tố ở Thụy Sĩ với nhiều tội danh, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ thông báo hôm 2.11.

"Cả hai bị cáo buộc thu xếp bất hợp pháp khoản thanh toán khoảng gần 2 triệu euro từ FIFA cho Michel Platini", thông báo từ Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sĩ (OAG) cho biết. Cả hai cựu quan chức có thể phải đối mặt với tội danh "chiếm đoạt tài sản", "quản lý kém" và "giả mạo tài liệu".

Ông Blatter (phải) và Platini sẽ phải hầu toà

afp

Platini, 66 tuổi, cũng bị buộc tội "gian lận", tham gia vào cả "biển thủ" và "quản lý yếu kém" cũng như "giả mạo tài liệu". Tuy nhiên, cả hai người nói với AFP rằng rất mong đợi tòa án sẽ thanh minh cho họ.

Vụ việc bắt nguồn từ khoản thanh toán năm 2011 cho Platini khiến cả hai quan chức quyền lực nhất bóng đá thế giới và châu Âu bị cấm hoạt động bóng đá vào năm 2015. Tuyên bố của Thụy Sĩ cho biết khoản thanh toán này là thù lao công việc tư vấn do Platini thực hiện cho chủ tịch FIFA lúc bấy giờ là Blatter, hiện 85 tuổi, từ năm 1999 đến năm 2002.

OAG cho biết có một hợp đồng bằng văn bản về khoản bồi thường hàng năm là 187.400 euro (vào thời điểm đó) "được Platini lập hóa đơn cho mỗi dịp và được FIFA thanh toán đầy đủ".

Sức khoẻ ông Blatter vì tuổi tác không được tốt nên muốn phiên xử được tiến hành nhanh chóng

afp

Hơn 8 năm sau, OAG cho biết: "Platini yêu cầu một khoản thanh toán với số tiền gần 2 triệu euro. Với sự chỉ đạo của Blatter, FIFA đã thanh toán cho Platini với số tiền nói trên vào đầu năm 2011. Các bằng chứng mà OAG thu thập được đã chứng thực rằng khoản thanh toán này cho Platini đã được thực hiện mà không có cơ sở pháp lý. Khoản thanh toán này đã làm thâm hụt tài sản của FIFA và làm giàu bất hợp pháp cho Platini”.

OAG nói thêm rằng, họ sẽ trình bày những phát hiện của mình lên Tòa án Hình sự Liên bang Thuỵ Sĩ ở Bellinzona, nơi sẽ quyết định có xét xử 2 cựu quan chức này hay không. Với các tội danh trên họ có thể đối mặt với án tù 5 năm "hoặc phạt tiền" theo luật Thụy Sĩ.

Ông Blatter (ảnh nhỏ) nghi ngờ chủ tịch FIFA Infantino là người tố vụ thanh toán năm 2011

reuters

Ngay sau thông báo từ Bộ Tư pháp Thụy Sĩ, ông Blatter hôm 2.11 đã viết một email gửi AFP cho hay: “Tôi đang mong chờ phiên xét xử trước Tòa án Hình sự Liên bang với sự lạc quan. Tôi hy vọng rằng câu chuyện này sẽ kết thúc và tất cả sự thật sẽ được làm sáng tỏ". Nhập viện hồi đầu năm, cựu quan chức 85 tuổi được cho là sẽ được hầu tòa trong thời gian có hạn.

Trong khi đó, Platini cho biết trong một tin nhắn WhatsApp cho AFP rằng ông "hoàn toàn tự tin và thanh thản về kết quả của thủ tục trên". Danh thủ người Pháp nói thêm rằng ông thất vọng "sự không ngừng" của việc truy tố và "hoàn toàn phản bác những cáo buộc vô căn cứ và không công bằng này".

Hai cựu quan chức luôn khẳng định rằng họ đã đồng ý bằng miệng khoản bồi thường hàng năm trị giá khoảng 1 triệu euro, vượt quá tài chính của FIFA vào thời điểm đó và đã quyết toán vào năm 2011. Ông Blatter hôm 2.11 đã bác bỏ gợi ý rằng đây là một khoản thanh toán không cần kê đơn, khi cho hay FIFA đã trả các khoản đóng góp lương hưu chính xác và Platini đã đóng thuế cho số tiền trên tại nơi cư trú của ông ở Thụy Sĩ.

Platini đã từng nói rằng ông có thể tranh cử với Blatter cho vị trí chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử năm 2011 nhưng cuối cùng bị loại do bê bối trên. Blatter đã được bầu lại mà không có ứng viên tranh cử.

Phiên điều trần cũng nên làm sáng tỏ các trường hợp mà vụ án này đã bị phá vào tháng 9.2015, 4 năm sau khi khoản tiền trên được thanh toán. Tiết lộ theo sau vụ bắt giữ tham nhũng, được gọi là “FIFAgate”, vào trước ngày Blatter tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 vào tháng 5.2015. Vài ngày sau, ông tuyên bố sẽ từ chức.

Platini là một cầu thủ được mến mộ nhưng sau khi ông bị cấm, Gianni Infantino đã giành được chức chủ tịch FIFA. Hai bị cáo từ lâu đã nghi ngờ Infantino, hoặc tùy tùng của ông này, đã báo cho văn phòng công tố về giao dịch mờ ám nói trên. "Cho đến nay, tôi vẫn tự hỏi ai đã đưa các sự việc của năm 2011 đến với Văn phòng Công tố Liên bang Thụy Sĩ", Blatter viết hôm 2.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.