Hai nhà báo Úc rời Trung Quốc vì sợ bị bắt

08/09/2020 10:54 GMT+7

Hai nhà báo của Úc vừa phải rời khỏi Trung Quốc vì lo ngại bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ.

Đài ABC và tờ Australian Financial Review của Úc lần lượt ra quyết định rút nhà báo Bill Birtles và Michael Smith từ Trung Quốc về nước. Ông Birtles làm việc tại thủ đô Bắc Kinh và ông Smith thường trú tại thành phố Thượng Hải.
Hai nhà báo tạm trú tại đại sứ quán, tổng lãnh sự quán Úc tại Trung Quốc trong vài ngày gần đây. Các nhà ngoại giao Úc đi cùng hai nhà báo trên chuyến bay rời khỏi Thượng Hải ngày 7.9 và hạ cánh tại sân bay ở thành phố Sydney (Úc) vào ngày 8.9.
Diễn biến trên xảy ra sau khi Bắc Kinh bắt giữ công dân Úc Cheng Lei (Trình Lôi), vốn là nữ nhà báo, người dẫn chương trình của kênh CGTN thuộc đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), nhưng không nêu lý do, theo AFP.
Đài ABC cho biết Bộ Ngoại giao Úc hồi tuần rồi khuyến cáo ông Birtles nên rời khỏi Trung Quốc. Trước đó, 7 cảnh sát Trung Quốc đã đến nhà lúc nửa đêm và nói nhà báo Birtles bị cấm xuất cảnh.
Cảnh sát Trung Quốc nói họ muốn thẩm vấn ông Birtles về "vụ án liên quan đến an ninh quốc gia" và sau đó ông đến ẩn náu tại đại sứ quán Úc ở Bắc Kinh. Hồi cuối tuần rồi, cảnh sát Trung Quốc thẩm vấn ông Birtles trước sự chứng kiến của các nhà ngoại giao Úc và lệnh cấm xuất cảnh đã được dỡ bỏ, theo ABC.
Tờ Australian Financial Review cho hay cảnh sát Trung Quốc cũng đến nhà ông Smith tại Thượng Hải. Cả hai nhà báo Úc đều bị thẩm vấn liên quan đến vụ án chống lại bà Trình, theo Australian Financial Review.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Úc đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện ở Trung Quốc.
Căng thẳng Úc - Trung Quốc leo thang trong năm nay vì Canberra bắt đầu có động thái chống lại nguy cơ Bắc Kinh tăng cường sức ảnh hưởng, can thiệp vào chính trường Úc. Hồi tháng 4, chính phủ Úc kêu gọi tiến hành cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc virus gây bệnh Covid-19, vốn bùng phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) cuối năm 2019.
Bắc Kinh được cho là có những biện pháp trả đũa bao gồm ngăn chặn nhập khẩu thịt bò Úc; áp thuế bán phá giá đối với lúa mạch Úc; mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang Úc và khuyến cáo sinh viên, du khách Trung Quốc tránh đến Úc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.