Hai người đi xe máy lên đường cấm, hành hung tài xế ô tô khai gì?

Trần Cường
Trần Cường
27/02/2024 12:55 GMT+7

Hai người lái xe máy lên đường cấm rồi gây gổ, hành hung người đi ô tô ở TP.Hà Nội khai rằng trước đó có xảy ra mâu thuẫn với 1 nữ tài xế.

Trưa 27.2, Công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn H. (38 tuổi) và Trịnh T. (44 tuổi) cùng trú Q.Hai Bà Trưng, theo quy định.

Theo lời khai của H., T. và những người liên quan, khoảng 16 giờ ngày 25.2, H. lái xe máy nhãn hiệu Honda SH mang biển số 29H1 - 474.XX chở theo T. lên đường Vành đai 2 từ lối lên đầu đường Trường Chinh. Sau đó T. và H. xảy ra xích mích với chị N.P.T.A (28 tuổi, trú Q.Long Biên, TP.Hà Nội) lái xe ô tô trên đường Vành đai 2, hướng từ cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở.

Hai người đi xe máy lên đường cấm, hành hung tài xế ô tô khai gì?- Ảnh 1.

H. và T. tại trụ sở công an

D.H

Triệu tập 2 người đi xe máy lên đường trên cao đuổi đánh tài xế ô tô

Đến khu vực đối diện khu đô thị Times City (P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng), H. lái xe máy lạng lách, tạt đầu xe ô tô của chị T.A, sau đó H. và T. đập vào xe của chị T.A và chửi bới.

H. sau đó tiếp tục lái xe chở T. chạy trên đường Vành đai 2 và gây sự với 2 nam thanh niên trong xe ô tô con khác đang lưu thông. Bị gây sự và tác động, hai người trên xe ô tô đã xuống xe và xảy ra xô xát với H. và T.

Hai người đi xe máy lên đường cấm, hành hung tài xế ô tô khai gì?- Ảnh 2.

Camera ghi lại thời điểm H. và T. lái xe máy lên đường Vành đai 2 để gây gổ, sau đó dẫn đến xô xát

CẮT TỪ CLIP

H. và T. khai nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do va chạm với xe ô tô của chị T.A trước đó.

Theo Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, đường Vành đai 2 trên cao cho phép chạy tốc độ 80 km/giờ, chỉ dành cho ô tô và cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ.

Công an Q.Hai Bà Trưng đang làm rõ hành vi của H. và T. để xử lý theo quy định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.