Hai người chết tại cuộc đạp xe lập kỷ lục Guinness ở Thái Lan

17/08/2015 14:35 GMT+7

(TNO) Hai người chết và ba người bị thương trong cuộc đạp xe lịch sử lập kỷ lục Guinness thế giới ở Thái Lan với gần 300.000 người đăng ký tham gia, theo Bangkok Post ngày 17.8.

(TNO) Hai người chết và ba người bị thương trong cuộc đạp xe lịch sử ở Thái lập kỷ lục Guinness thế giới với gần 300.000 người đăng ký tham gia, theo Bangkok Post ngày 17.8.

Thái Lan đạp xe lập kỉ lục Guinness, hai người chết
Hàng chục ngàn người tham gia đạp xe Bike for Mom ở Thái Lan
Kỉ niệm sinh nhật lần thứ 83 của Hoàng thái hậu Thái Lan, cuộc đạp xe “Bike for Mom” đã diễn ra chiều tối ngày 16.8 trên toàn Thái Lan. Tại Bangkok, thái tử Maha Vajiralongkorn dẫn đầu đoàn xe đạp hơn 40.000 người chạy tuyến đường Dusit-Bangkhen-Dusit dài 43 km.
Ông Chalerm Prakorbkan, 83 tuổi, ở tỉnh Prachin Buri, trong lúc đạp xe đã té xuống đường bất tỉnh và sau đó chết tại bệnh viện. Trước đó, ông háo hức tham gia vì cùng tuổi với hoàng hậu Thái.
Tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, một kỹ sư 46 tuổi cũng té xỉu và chết vì đau tim trong lúc tham gia đoạn đường đạp xe dài 33 km. Ngoài ra, ba người khác ở tỉnh Phayao (miền bắc Thái) do bị vướng xe đạp nên cũng té bị thương.
Được biết, “Bike for Mom” là cuộc đạp xe quy mô nhất với 294.863 người đăng ký tham gia.
Hơn 8.000 cảnh sát, đội dò mìn, chó săn được huy động nhằm bảo vệ an ninh cho buổi đạp xe lịch sử. Các điểm sửa xe, y tế, tiếp tế nước miễn phí được lập dọc đường đi phục vụ người tham gia. Cảnh sát cũng đã chuyển hướng 47 tuyến xe buýt để tránh tắc đường.
Tổ chức Guinness đã công nhận Thái Lan lập được kỷ lục thế giới mới, nhưng chỉ công nhận 146.266 người tham gia đạp xe hợp lệ.
Kỷ lục cũ được lập vào năm 2012 tại Đài Loan với 72.919 người tham gia chương trình “One Bike One” kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đài Loan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.