Hai nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
24/01/2024 07:42 GMT+7

Hai nghị sĩ Mỹ Mario Diaz Balart và Ami Bera đã đến Đài Loan vào ngày 23.1, theo Reuters dẫn thông báo từ văn phòng của hai nhà lập pháp này.

Cũng theo thông báo trên, hai nghị sĩ Mỹ Diaz Balart và Ami Bera có kế hoạch gặp các quan chức cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp trong chuyến thăm Đài Loan của họ. Hai nghị sĩ này là những lãnh đạo của một nhóm hạ nghị sĩ Mỹ tập trung vào việc cải thiện quan hệ Mỹ-Đài Loan.

Hai nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan sau động thái của Trung Quốc- Ảnh 1.

Hai nghị sĩ Mỹ Diaz Balart (trái) và Ami Bera

Reuters

"Mục đích của chuyến đi là tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan... và khám phá các cơ hội để tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế... giữa Mỹ và Đài Loan", hai nghị sĩ Balart (thuộc đảng Cộng hòa) và Bera (thuộc đảng Dân chủ) nhấn mạnh trong thông báo.

Ông Lại Thanh Đức thuộc đảng Dân tiến cầm quyền ở Đài Loan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan ngày 13.1 và sẽ nhậm chức vào ngày 20.5. Ông Lại nhấn mạnh ông không tìm cách thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, kiên trì với chính sách lâu nay là không tìm kiếm độc lập hay liên minh với Trung Quốc, và chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

Trong khi đó, Trung Quốc đã chỉ trích một số nước chúc mừng ông Lại thắng cử, nói rằng họ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với chuyến thăm Đài Loan của hai nghị sĩ Balart và Bera. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 10.1 nói với các phóng viên rằng các nhà lập pháp Mỹ nên "dừng gửi tín hiệu sai lầm tới các lực lượng ly khai độc lập Đài Loan và không nên can thiệp vào cuộc bầu cử ở khu vực Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.