Hai nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại Sầm Sơn ra đầu thú

06/03/2016 18:08 GMT+7

Hai nghi phạm gây ra vụ nổ súng, hành hung bà Văn Thị Thắng (45 tuổi, ngụ phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) vào chiều 5.3 đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hai nghi phạm gây ra vụ nổ súng, hành hung  bà Văn Thị Thắng (45 tuổi, ngụ phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) vào chiều 5.3 đã đến cơ quan công an đầu thú.

Người dân tập trung tại trụ sở UBND thị xã Sầm Sơn sau khi xảy ra vụ nổ súng tại nhà bà Văn Thị Thắng vào chiều 5.3 - Ảnh: Hải TầnNgười dân tập trung tại trụ sở UBND thị xã Sầm Sơn sau khi xảy ra vụ nổ súng tại nhà bà Văn Thị Thắng vào chiều 5.3 - Ảnh: Hải Tần

Chiều 6.3, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Ngọ Duy Hưng (30 tuổi, ngụ phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn) và Nguyễn Văn Quang (25 tuổi, ngụ phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, 2 nghi phạm này đã đến Công an thị xã Sầm Sơn giao nộp 1 khẩu súng súng bắn đạn nhựa, kích nổ bằng điệ và 4 viên đạn nhựa, đồng thời thừa nhận hành vi nổ súng, gây thương tích cho bà Văn Thị Thắng (45 tuổi, ngụ tại phường Trường Sơn) vào chiều 5.3.

Hai nghi phạm trên khai nhận do mâu thuẫn từ trước nên đã đến nhà bà Thắng nói chuyện, giải quyết. Tại nhà riêng của bà Thắng, Hưng và Quang đã đấm đá gây thương tích cho bà này; Quang dùng súng bắn uy hiếp, dọa nạt nạn nhân.

 “Bước đầu cơ quan điều tra xác định vụ việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân giữa các bên, hoàn toàn không liên quan đến việc người dân thị xã Sầm Sơn khiếu kiện phản đối việc di dời bến neo đậu phương tiện trong những ngày qua”, đại tá Hiếu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.