Hai nghi phạm cướp giật tài sản ở Long An bị bắt tại Tiền Giang

26/05/2022 16:09 GMT+7

Hai nghi phạm cướp giật tài sản ở Long An, khi vừa đến địa phận Tiền Giang thì bị trinh sát hình sự bắt giữ.

Chiều 26.5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Long An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 nghi phạm Nguyễn Nguyễn Đình Duy (21 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, H.Cai Lậy, Tiền Giang) và Võ Minh Thuận (20 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM) do Công an TX.Cai Lậy (Tiền Giang) bàn giao để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Nguyễn Đình Duy tại Công an TX.Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 14 giờ 25 ngày 24.5, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Long An có 2 đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản, điều khiển xe máy lưu thông trên QL1 đi từ TP.Mỹ Tho về cầu Mỹ Thuận.

Ngay lập tức, Công an TX.Cai Lậy bố trí nhiều trinh sát hình sự chốt chặn một số tuyến, địa bàn trọng điểm đối tượng có khả năng đi qua. Gần 1 giờ sau, phát hiện 2 thanh niên đi chung chiếc xe máy đúng biển số, có đặc điểm, nhân dạng như thông báo, vượt ngã tư Cai Lậy (P.1, TX.Cai Lậy), lực lượng liền chốt chặn khống chế.

Võ Minh Thuận tại Công an TX.Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG AN CUNG CẤP

Duy và Thuận thừa nhận, trưa cùng ngày đã cướp giật 1 điện thoại di động iPhone 12 Pro Max của phụ nữ trên đường, thuộc P.3, TP.Tân An, Long An.

Ngoài ra, cả 2 khai nhận trước đó 1 ngày đã rảo qua QL1, thuộc địa bàn 2 H.Bến Lức, Thủ Thừa và TP.Tân An (Long An) giật 2 điện thoại đắt tiền. Duy còn thủ 1 bình xịt hơi cay trong túi áo để chống trả lực lượng nếu bị truy đuổi trên đường.

Công an tỉnh Long An đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 nghi phạm cướp giật tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.