Hai mảnh vỡ ở Nam Phi, Mauritius ‘gần như chắc chắn’ của máy bay MH370

12/05/2016 14:42 GMT+7

Hai mảnh vỡ phát hiện ở Nam Phi và Mauritius trong tháng 3.2016 “gần như chắc chắn” là của máy bay mất tích MH370 thuộc hãng Malaysia Airlines, chính quyền Úc và Malaysia cho biết ngày 12.5.

Hai mảnh vỡ này đã được đưa đến các phòng thí nghiệm của Cục An toàn Hàng không Úc (ATSB) để giám định, theo AFP. Máy bay Boeing 777-200ER (chuyến bay MH370) chở 239 người đã mất tích kể từ ngày 8.3.2014 sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh. MH370 được cho là rơi xuống phía nam Ấn Độ Dương.
Một mảnh vỡ được phát hiện ở Vịnh Mossel ở Nam Phi hồi tháng 3.2016 có thể là phần nắp đậy đầu vào động cơ máy bay với một phần logo hãng sản xuất Rolls-Royce, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 12.5 cho biết.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Liow Tiong Lai Reuters
Ông Lai cho hay một mảnh vỡ khác được cho là thuộc cabin chính của chiếc Boeing 777 trôi dạt vào đảo Rodrigues, Mauritius cũng hồi tháng 3.2016.
“Một nhóm chuyên gia quốc tế ở Úc xác nhận hai mảnh vỡ phát hiện ở Nam Phi và đảo Rodrigues là gần như chắn chắn của MH370”, ông Lai cho biết thêm. ATSB ngày 12.5 cũng đưa thông cáo cung cấp thông tin tương tự như Bộ trưởng Lai.
Vào tháng 7.2015, bộ phận cánh liệng treo (flaperon) của máy bay được cho đã trôi dạt vào bờ biển đảo Reunion (thuộc Pháp, trên Ấn Độ Dương). Chính quyền Pháp xác nhận cánh liệng treo này là của MH370.
Đội tìm kiếm quốc tế do Úc dẫn đầu vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương, nhưng đến nay vẫn không thể tìm thấy được bất kỳ dấu vết nào của máy bay này.
Hai mảnh vỡ khác cũng được tìm thấy cách xa nhau khoảng 220 km ở Mozambique vào tháng 12.2015 và tháng 2.2016. ATSB hồi tháng 3.206 cho hay họ “gần như chắc chắn” hai mảnh vỡ ở Mozambique là của máy bay Boeing 777.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.