TNO

Hai loại trực thăng hiện đại nhất của Nga sang Syria

17/03/2016 15:41 GMT+7

(Tin Nóng) Bên cạnh việc rút bớt máy bay chiến đấu về nước, Nga còn đưa sang Syria 2 loại trực thăng vũ trang hiện đại nhất là Mi-28N và Ka-52, theo Lenta.

(Tin Nóng) Bên cạnh việc rút bớt máy bay chiến đấu về nước, Nga còn đưa sang Syria 2 loại trực thăng vũ trang hiện đại nhất là Mi-28N và Ka-52, theo Lenta.

Máy bay Su-24 tiến ra đường băng sân bay Hmeymim để bay về Nga ngày 16.3, bên trái là trực thăng vũ trang Ka-52 chưa có cánh quạt - Ảnh chụp clip

Trang tin Lenta (Nga) tối ngày 16.3 cho biết trong clip quay cảnh máy bay Su-24, Su-25 của Nga cất cánh từ căn cứ Hmeymim ở Syria bay về nước ngày 16.3, có hình ảnh loại trực thăng Ka-52 Cá sấu trên mặt đất, phía sau một chiếc Su-24M chuẩn bị ra đường băng. Chiếc Ka-52 này chưa có cánh quạt, chứng tỏ vừa mới được đưa sang.

Trong clip còn có cảnh trực thăng vũ trang Mi-28N Thợ săn đêm đang bay tuần tra trên sân bay, trong 15 giây.

Diễn đàn bmpd của Nga thì cho rằng các trực thăng này được Lục quân Nga đưa sang Syria để tấn công phiến quân.

Đây là lần đầu tiên người ta thấy hình ảnh 2 loại trực thăng vũ trang hiện đại này của Nga tại Syria, dù có những đồn đoán trước đó. Trực thăng Ka-52, cùng loại với phiên bản Ka-50 Cá mập đen dùng trên tàu sân bay, được sản xuất phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt của quân đội Nga. Còn trực thăng vũ trang Mi-28 là máy bay tấn công chủ lực của lục quân.

Trước đó quân đội Nga sử dụng trực thăng Mi-24 và Mi-35 cho các chiến dịch ở Syria.

Trực thăng vũ trang Mi-28N Thợ săn đêm đang bay tuần tra trên sân bay Hmeymim ngày 16.3, ảnh từ clip
Trực thăng vũ trang Mi-28N Thợ săn đêm

Theo TASS, sáng ngày 17.3, có thêm 3 chiếc Su-24 rời Syria bay về Nga và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Shagol ở vùng Chelyabinsk. Sân bay này cũng là nơi sẽ tập kết 4 chiếc Su-25 và 4 chiếc Su-24 từ Syria bay về ngày 16.3 trước đó.

Trả lời báo Komsomolskaya Pravda ngày 16.3, tư lệnh không quân Victor Bondarev từ chối nói cụ thể số máy bay Nga rút từ Syria về nước là bao nhiêu chiếc. Tuy nhiên hãng tin Reuters thống kê qua các clip quay cảnh rút quân của Nga đã tính ra rằng Nga đưa về nước ít nhất 15 máy bay chiến đấu trong 2 ngày 15 - 16.3, gồm 4 chiếc Su-25 và 5 chiếc Su-24, 5 chiếc máy bay ném bom Su-34 và 1 chiếc tiêm kích Su-30SM. Theo Reuters, các nhà phân tích ảnh vệ tinh cho rằng Nga có 36 máy bay chiến đấu ở Syria, trong đó gồm 12 chiếc Su-24 và 12 chiếc Su-25. Ngoài ra Reuters còn nói Nga có 14 trực thăng vũ trang cùng một số máy bay không người lái tại Hmeymim.

Nếu tính thêm 3 chiếc Su-24 về Nga sáng 17.3 thì đến thời điểm này Nga đã đưa về 18 máy bay chiến đấu, chiếm 50% số máy bay chiến đấu đã bố trí ở Syria nếu ta tin vào con số thống kê của Reuters.

Còn truyền thông Nga dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đưa sang Syria 70 máy bay các loại.

Su-24M của Nga rời căn cứ Hmeymim, Syria bay về nước ngày 16.3.2016 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Andrey Frolov, chuyên gia phân tích quốc phòng của Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ (CAST, tại Moscow) dự đoán Nga vẫn duy trì khoảng 1.000 quân nhân và các máy bay chiến đấu hiện đại gồm Su-30, Su-35 tại Syria sau khi rút quân. Các máy bay Nga còn lại sẽ tiếp tục nhiệm vụ oanh kích phiến quân khi cần thiết.

Xem clip máy bay Su-24, Su-25 cất cánh từ Syria bay về Nga ngày 16.3.2016:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.