Hai lính dù Nga thiệt mạng khi diễn tập gần biên giới Belarus – Ba Lan

13/11/2021 09:06 GMT+7

Trong lúc tham gia diễn tập quân sự với Belarus gần biên giới Ba Lan, hai lính dù Nga đã thiệt mạng vì dù của họ gặp trục trặc vào thời điểm gió đột ngột mạnh lên, theo TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Lính dù Nga diễn tập hôm 12.11 gần biên giới Belarus - Ba Lan

bộ quốc phòng belarus

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong lúc lính dù Nga nhảy khỏi trực thăng hôm 12.11, một cơn gió mạnh đột ngột xuất hiện gần mặt đất, khiến 2 lính dù gặp sự cố rơi tự do xuống đất. Tán dù của họ không bung. Dù bác sĩ tận tình cứu chữa, cả hai đều không qua khỏi vì chấn thương quá nặng.

Một trong người lính đã tìm cách sử dụng dù phụ để cứu bản thân và đồng đội nhưng không thành.

Cuộc diễn tập được thực hiện với sự phối hợp của Nga và đồng minh Belarus gần biên giới phía tây với Ba Lan, nơi cuộc khủng hoảng di dân đang xảy ra.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo một tiểu đoàn nhảy dù chiến thuật tập hợp thành viên từ hai nước sẽ tham gia các cuộc diễn tập phản ứng nhanh tại vùng Gozhsky, miền tây nước này.

Láng giềng lo khủng hoảng biên giới Belarus-Ba Lan có nguy cơ leo thang thành xung đột

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, các cuộc diễn tập quân sự được triển khai nhằm ứng phó “hoạt động dồn quân” gần biên giới. Máy bay Il-76 của Nga và các trực thăng quân sự Belarus tham gia cuộc diễn tập.

Hàng trăm di dân, chủ yếu là người Kurd, đã bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại biên giới Belarus-Ba Lan, trong điều kiện thời tiết gần như 0 độ. Các tổ chức viện trợ cảnh báo nơi đây đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng nhân đạo.

Các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Belarus lôi kéo di dân từ Afghanistan và Trung Đông đến nước này và đẩy họ qua Ba Lan nhằm trả đũa các biện pháp cấm vận của Liên minh châu Âu (EU). Ba Lan là thành viên EU.

Belarus bác bỏ cáo buộc trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.