Hai lần mất con, mới biết mình bị bệnh lần đầu gặp ở Việt Nam

30/03/2017 17:21 GMT+7

Bệnh nhân bị hư thai mà không chảy máu như những trường hợp thông thường. Ngay cả, khi mổ bắt con, bệnh nhân cũng không hề bị chảy máu như các sản phụ khác. Ca bệnh hiếm gặp lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

Hôm nay (30.3), bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Lê Cường, Phó khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết, bệnh nhân H.T.L. (30 tuổi, quê Cần Thơ) đã bị hư thai hai lần vì căn bệnh rối loạn đông máu cực kỳ hiếm gặp.
Theo bác sĩ Cường, căn bệnh mà bệnh nhân L. mắc phải có tên khoa học là Hageman, bệnh lý thiếu yếu tố đông máu 12. Bệnh không gây chảy máu theo hướng khó đông mà là tăng đông dẫn đến hình thành những cục huyết khối, nguy cơ thuyên tắc mạch, tai biến cao. Bệnh không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng, thậm chí người bệnh không biết mình bệnh.
“Người mắc bệnh vẫn có sức khỏe ổn định, có thể làm việc, hoạt động, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, khi có thai, bệnh nhân sẽ bị hư thai mà không chảy máu. Ngay cả khi mổ bắt con, bệnh nhân cũng không hề bị chảy máu như các sản phụ khác”, bác sĩ Cường nói.
Với bệnh nhân L., vào năm 2015, chị mang thai được 24 tuần tuổi thì bị sảy thai không rõ nguyên nhân.
Đến 12.2016, chị tiếp tục mang thai lần hai. Tuy nhiên, khi thai được 25,5 tuần tuổi, chị bị tăng huyết áp. Bệnh nhân đã đi khám tại Bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Các kết quả xét nghiệm cho thấy chị bị rối loạn đông máu. Sau đó, chị L. được mổ lấy thai tại Bệnh viện Hùng Vương. Bé gái cân nặng 800 g nhưng đã tử vong 10 ngày sau sinh.
Bệnh nhân L. đã được Bệnh viện Hùng Vương chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để xác định, có hướng điều trị.
Bác sĩ Cường cho biết, đây là loại bệnh rất hiếm gặp. Người bệnh đầu tiên trên thế giới được phát hiện vào năm 1955, do bị huyết khối gây thuyên tắc động mạch phổi. Từ đó đến nay, y văn thế giới chỉ mới ghi nhận vài trường hợp. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.
Theo bác sĩ Cường, khi khám thai, các bệnh viện chuyên khoa sản nên tầm soát rối loạn đông máu. Với người bị bệnh Hageman, muốn thai nhi vượt qua được thai kỳ, thai phụ cần sự hỗ trợ từ các bác sĩ sản khoa và huyết học theo dõi chặt chẽ kết hợp điều trị. Bệnh nhân sẽ được điều trị bằng aspirin và thuốc kháng đông cẩn thận. “Tuy nhiên rất khó có thể tiên lượng được khả năng thành công của thai kỳ”, bác sĩ Cường nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.