Hai khu chợ bỏ hoang giữa lòng TP.Đồng Hới

Bá Cường
Bá Cường
31/03/2023 10:20 GMT+7

Hai khu chợ được xây dựng với kinh phí cả tỉ đồng ở giữa TP.Đồng Hới (Quảng Bình) bị bỏ hoang, trở thành mặt bằng làm rạp cưới, đánh bóng chuyền, thậm chí có lúc là nơi lui tới của những người nghiện ma túy.


HỌP CHỢ NGAY TRƯỚC CỔNG CHỢ bỏ hoang

Mặc dù được xây dựng rộng rãi, nằm ngay trung tâm của phường, thế nhưng hiện chợ Đồng Sơn (P.Đồng Sơn, TP.Đồng Hới) đang bị bỏ hoang. Điều tréo ngoe là ngay trước khu vực dẫn vào cổng chợ, các tiểu thương lại tụ tập bán hàng.

Hai khu chợ bỏ hoang giữa lòng TP.Đồng Hới - Ảnh 1.

Chợ Đồng Sơn xuống cấp nghiêm trọng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chợ Đồng Sơn đã xuống cấp nặng, cửa nẻo hư hỏng, các cửa thông gió đều bị vỡ kính. Khuôn viên chợ hoang vu, cỏ mọc rậm rạp, nhiều nơi trở thành bãi rác và đặc biệt còn xuất hiện kim tiêm nghi của người nghiện ma túy trong nhà vệ sinh. "Chợ không có ai đến bán, quầy hàng ít nên không hoạt động được, bỏ hoang nhiều năm nay. Chúng tôi tụ tập ở đây để bán hàng cho những người già không đi được chợ Cộn (cách đó khoảng 2 km - NV)", một tiểu thương bán hàng trước cổng chợ Đồng Sơn cho biết.

Theo ông Lý Quang Huy, Chủ tịch UBND P.Đồng Sơn, chợ Đồng Sơn được xây dựng và hoàn thành vào năm 2005, kinh phí xây dựng khoảng 1,2 tỉ đồng nhưng không được người dân sử dụng. "Vì chợ Cộn cách đó không xa, người dân phần lớn tập trung về đó. Chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động nhưng chỉ được một thời gian ngắn họ lại ra ngoài hoặc về các chợ khác bán", ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, hướng xử lý khu chợ đã bỏ hoang 18 năm này là lập thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. P.Đồng Sơn hiện có trường mầm non nhưng quy mô nhỏ và cách xa trung tâm, chính quyền địa phương đã gửi văn bản đề nghị được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng một trường mầm non mới tại khu chợ này và đã được UBND TP.Đồng Hới phê duyệt.

Hai khu chợ bỏ hoang giữa lòng TP.Đồng Hới - Ảnh 2.

Kim tiêm nghi của người nghiện ma túy tại khu vực chợ Đồng Sơn

CHỢ NHỘN NHỊP CHỈ KHI CÓ… ĐÁM CƯỚI

Tương tự, tại xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới) có một khu chợ lớn hơn, nằm trong hạng mục các công trình đạt chuẩn nông thôn mới, được xây dựng vào năm 2014, nhưng chỉ nhộn nhịp khi có… đám cưới.

Sáng 27.3, PV Thanh Niên ban đầu lầm tưởng chợ Bảo Ninh đã hoạt động lại bình thường khi thấy khá đông người dân đi vào khu vực chợ, tuy nhiên thực tế là họ đi đám cưới, do một hộ gần đó mượn sân làm rạp cưới.

Chợ Bảo Ninh có diện tích hơn 3.000 m2, kinh phí xây dựng 5,782 tỉ đồng. Chợ nằm tại thôn Trung Bính (xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) ngay trung tâm xã, khuôn viên rộng rãi nhưng bị bỏ hoang gần 10 năm nay.

Hai khu chợ bỏ hoang giữa lòng TP.Đồng Hới - Ảnh 3.

Chợ xã Bảo Ninh chỉ nhộn nhịp khi có người “mượn” sân tổ chức đám cưới

BÁ CƯỜNG

Ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, cho biết chợ sau khi hoàn thành có 34 hộ vào kinh doanh, nhưng chỉ được một vài tháng thì ngưng trệ. "Năm 2016, chúng tôi cũng đã kêu gọi vận động nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Đặc biệt là thời điểm cầu Nhật Lệ 2 khánh thành, đường đi thuận lợi nên người dân phần lớn mua bán tại chợ Đồng Hới, vì vậy chợ Bảo Ninh trở thành khu chợ hoang cho đến nay", ông Vũ nói. Theo ông Vũ, trong tuần qua UBND xã cũng đã nhận được thông tin Đảng ủy thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng của chợ Bảo Ninh với mong muốn cho các doanh nghiệp nhỏ lẻ thuê lại để kinh doanh, mở siêu thị, khu thương mại…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.