Hài hước tranh giải nghĩa từ lóng 'cửa miệng' của giới trẻ

22/03/2016 09:00 GMT+7

Sử dụng tiếng lóng trong giao tiếp đã trở thành xu hướng phổ biến của giới trẻ, thậm chí nhiều người còn quan niệm phải biết dùng tiếng lóng thì mới hợp thời..., ví dụ như 'ba con sói' là cách nói lái từ 'bao cao su'

Sử dụng tiếng lóng trong giao tiếp đã trở thành xu hướng phổ biến của giới trẻ, thậm chí nhiều người còn quan niệm phải biết dùng tiếng lóng thì mới hợp thời..., ví dụ như 'ba con sói' là cách nói lái từ 'bao cao su'

"Chim lợn" ám chỉ những người thích buôn chuyện - Ảnh: Facebook Thổ dân hoang tưởng cung cấp"Chim lợn" ám chỉ những người thích buôn chuyện - Ảnh: Facebook Thổ dân hoang tưởng cung cấp
Với những hình vẽ vui nhộn, ngộ nghĩnh, chàng trai có nickname Thổ dân hoang tưởng đã đưa ra cách giải nghĩa rất hài hước những từ lóng đang được giới trẻ sử dụng phổ biến hiện nay, khiến nhiều người xem bật cười.
"Tào tháo đuổi" ám chỉ người bị bệnh tiêu chảy 
"Tốc độ bàn thờ" ám chỉ tốc độ đi xe quá nhanh, rất dễ gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng
"Trẻ trâu" là từ lóng vui chỉ những bạn trẻ có suy nghĩ còn thiếu kinh nghiệm sống, suy nghĩ chưa sâu sắc
Ba con sói là cách nói về bao cao su
"Đào mộ" ám chỉ người hay lục lọi lại quá khứ, thường là đăng tải lại ảnh cũ, câu chuyện cũ trên các mạng xã hội
"Óc bằng quả nho" ám chỉ những người hay hành động ngốc nghếch
"Quẩy" không phải là món hay ăn kèm với phở, cháo mà ý nói đến cách vui chơi hết mình của các bạn trẻ
"Cá sấu" là cách chơi chữ (sấu và xấu) ám chỉ những người có diện mạo không bắt mắt - Ảnh: Facebook Thổ dân hoang tưởng cung cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.