Hãi hùng rắn lục đuôi đỏ

16/12/2014 17:08 GMT+7

(TNO) Ngày 16.12, thêm nhiều nạn nhân và nhân chứng ở Bình Định lên tiếng về sự xuất hiện của rắn lục đuôi đỏ.

(TNO) Ngày 16.12, thêm nhiều nạn nhân và nhân chứng ở Bình Định lên tiếng về sự xuất hiện của rắn lục đuôi đỏ trên địa bàn.

Chị Đào Thị Thừa (45 tuổi, ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở tay trái sáng 13.12, đang điều trị tại khoa Nội Tổng hợp - Ảnh: Tâm NgọcChị Đào Thị Thừa (45 tuổi, ngụ phường Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn) bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở tay trái sáng 13.12, đang điều trị tại khoa Nội Tổng hợp - Ảnh: Tâm Ngọc
Theo số liệu tổng hợp của khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, trong hai tháng 10 và 11.2014, khoa đã tiếp nhận, điều trị cho 37 bệnh nhân bị rắn cắn. Từ ngày 1.12 đến 14.12, có thêm 20 ca nhập viện điều trị tại khoa do rắn cắn. Đáng lo ngại, hơn 90% các ca bệnh nói trên là do bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (60 tuổi, ở thôn Thái Phú, xã Cát Tài, H.Phù Cát) cho biết: “Mấy ngày nay, tôi đều thấy rắn lục đuôi đỏ xuất hiện trong nhà và sau vườn. Do sức khỏe yếu nên không thể rượt đánh được nên mỗi khi đi đâu tôi đều phải mang ủng để đề phòng”.
Rắn lục đuôi đỏ bị anh Trực đập chết  - Ảnh: Tâm NgọcRắn lục đuôi đỏ bị anh Trực đập chết  - Ảnh: Tâm Ngọc
Theo bà Tuyết, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều ở xóm bà, vào tận nhà người dân và nằm thành từng khoanh hoặc thậm chí chúng còn quấn trên trụ, cổng nhà; là những nơi không có bụi rậm.
Các bác sĩ khuyến cáo khi bị rắn độc cắn, nạn nhân cần rửa vết thương; cởi bỏ đồ trang sức ở chân (tay) bị cắn tránh gây chèn ép chi khi sưng nề, bất động chi bị cắn bằng nẹp. Đồng thời, các bác sĩ cũng cho biết nạn nhân không chích rạch tại vết cắn; có thể nặn, hút máu tại vết cắn để loại trừ bớt nọc độc rồi nhanh chóng đưa tới các khoa cấp cứu hoặc khoa hồi sức chống độc.


Nạn nhân cùng địa phương với bà Tuyết còn có em Nguyễn Văn Yên (10 tuổi), bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang đi vệ sinh ngoài vườn vào tối 11.12 và nhập viện đến nay chưa thể về nhà.  
Anh Phạm Công Trực (31 tuổi, ở thôn Lộc Thuận, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn) hãi hùng khi kể lại chuyện đập rắn.
“Nhà tôi ở giữa đồng khá hẻo lánh, trong vườn nhà lại có nhiều cây cổ thụ. Chỉ cần lấy cây chọc chọc là rắn lục đuôi đỏ chạy ra cả lũ. Trong một buổi sáng mà tôi đánh chết cả chục con. Không chỉ rắn lục đuôi đỏ mà các loại rắn khác cũng xuất hiện nhiều hơn trước”, anh Trực kể lại.
Theo anh Trực, đa số người dân xóm anh đã được nghe thông tin về loại rắn này nên đã tự bảo vệ mình bằng cách tìm và diệt rắn quanh nhà.
Tuy nhiên, đây chưa phải là giải pháp tốt nhất khi cứ để người dân tự xử như thế.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, các ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhập viện đều được tiêm huyết thanh kịp thời nên chưa xảy ra biến chứng nào đáng tiếc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.