Hãi hùng khoảnh khắc kình ngư Mỹ ngừng thở dưới hồ bơi giải vô địch thế giới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/06/2022 12:07 GMT+7

VĐV bơi nghệ thuật Anita Alvarez của Mỹ đã ‘tắt thở’ ít nhất 2 phút sau khi cô ngất xỉu và rơi xuống đáy bể bơi tại giải vô địch thế giới, nhưng được HLV nhanh trí đã cứu sống.

"Tôi nghĩ cô ấy đã có ít nhất 2 phút không thở vì phổi đầy nước", HLV Andrea Fuentes, người từng 4 lần đoạt huy chương bơi nghệ thuật Olympic, cho biết. Fuentes nói: “Cô ấy nôn ra nước, ho và chỉ có vậy thôi, nhưng đó là một nỗi sợ hãi lớn”.

VĐV bơi nghệ thuật Anita Alvarez của Mỹ đã ‘tắt thở’ ít nhất 2 phút và được HLV cứu sống

AFP

Theo AFP, nữ kình ngư 25 tuổi Anita Alvarez đã chìm xuống đáy hồ do bất tỉnh sau khi kết thúc phần thi của mình trong trận chung kết đơn tự do vào tối 22.6 ở giải vô địch thế giới tại Budapest (Hungary). Trong khi đó, có thông tin cho rằng Alvarez đã ngất xỉu trong khi thi đấu trước đó, các nhà tổ chức địa phương và cơ quan quản lý môn bơi lội đã vào cuộc sau khi các nhân viên cứu hộ bị cáo buộc không phản ứng đủ nhanh với vụ việc. Và Fuentes được cho là đã thấy những dấu hiệu cảnh báo rằng Alvarez đang gặp rắc rối.

HLV Fuentes nói với BBC: “Tôi thấy bàn chân của cô ấy trắng hơn một chút so với bình thường nên tôi cảm nhận điều gì đó không được bình thường. Thông thường khi bạn hoàn thành bài thi là thở nhưng thay vì bơi lên, cô ấy lại đi xuống đáy hồ bơi".

VĐV bơi nghệ thuật Anita Alvarez được đưa lên mặt nước

AFP

Fuentes, mặc quần đùi và áo phông, sau đó lập tức lặn xuống đáy hồ bơi và kéo Alvarez lên mặt nước. Fuentes nói với truyền thông Tây Ban Nha: “Đó là một nỗi sợ hãi rất lớn. Khi tôi thấy cô ấy chìm xuống, tôi nhìn những người cứu hộ, nhưng tôi thấy rằng họ đã bị choáng váng. Họ không phản ứng”.

Alvarez được đưa lên cáng đến trung tâm y tế của hồ bơi, các đồng đội và người hâm mộ dường như đang bị sốc khi chứng kiến sự việc, một số người rơi nước mắt an ủi nhau.

Nhóm bơi nghệ thuật Mỹ đã đưa ra một tuyên bố từ Fuentes vào sáng 23.6, cho biết Alvarez đã bị ngất do nỗ lực trong quá trình tập luyện: “Đôi khi chúng ta quên rằng điều này xảy ra ở các môn thể thao đòi hỏi sức bền cao khác. Marathon, đạp xe, chạy việt dã..., môn thể thao của chúng ta không khác những môn này, chỉ là trong bể bơi, chúng ta vượt qua giới hạn và đôi khi gặp sự cố. Anita hiện cảm thấy tốt và các bác sĩ cũng nói rằng cô ấy không sao".

Anita Alvarez đã có những dấu hiệu bất thường khi thi đấu

AFP

Alyssa Jacobs, phát ngôn viên của đội tuyển bơi Mỹ, cho biết đây không phải là lần đầu tiên Alvarez bị ngất xỉu: “Điều này đã xảy ra với cô ấy 1 lần vào năm ngoái tại giải vòng loại Olympic. Trước đó, cô ấy đã từng gặp vấn đề về ngất xỉu nhưng chưa bao giờ xảy ra trong thi đấu".

Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) cũng cho biết vụ việc đã được xử lý ổn. "FINA đã liên hệ chặt chẽ với Anita Alvarez, đội của cô ấy và các nhân viên y tế sau khi cấp cứu y tế trong trận chung kết tự do cá nhân của môn bơi nghệ thuật. Alvarez ngay lập tức được điều trị bởi đội ngũ y tế tại địa điểm và sức khỏe tốt", FINA cho biết trong một thông báo. Theo AFP, Alvarez vẫn có thể tham dự trận chung kết đồng đội tự do vào ngày 24.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.