Hai học sinh tử vong vì đuối nước dưới biển

29/09/2014 07:40 GMT+7

(TNO) 6 học sinh lớp 12 tắm biển tại Bãi tắm khu du lịch Mai Quyền, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh bị đuối nước, người dân chỉ cứu được 4 em, 2 học sinh đã tử vong.

(TNO) 6 học sinh lớp 12 tắm biển tại Bãi tắm khu du lịch Mai Quyền, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh bị đuối nước. Người dân chỉ cứu được 4 em, 2 học sinh đã tử vong.

>> Thăm dò di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển Quảng Ngãi
>> 3 người đuối nước khi tập bơi
>> Một học sinh bị đuối nước

Vụ việc xảy ra lúc 16 giờ 30 phút chiều 28.9 tại khu vực bãi tắm khu du lịch Mai Quyền, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết trước đó, 35 học sinh lớp 12 A4 trường THPT Vũ Văn Hiếu, TP.Hạ Long tổ chức đi dã ngoại, tắm biển tại khu du lịch Mai Quyền.

Không may, 6 học sinh bị đuối nước. Người dân chỉ cứu được 4 em là Nguyễn Thành Nam, Lưu Thái Dương, Phạm Đình Cường, Trần Thu Uyên.

Đuối nước khi tắm biển, 2 học sinh lớp 12 tử vong
Học sinh bị thương đang hồi phục sức khỏe ở bệnh viện đa khoa huyện Vân Đồn

Thi thể 2 học sinh xấu số là Lê Ngọc Mai, 17 tuổi, trú ở phường Hà Phong và Nguyễn Tiến Dũng, 17 tuổi, trú ở phường Hà Tu được người dân địa phương tìm thấy lúc 20 giờ 30 giờ cùng ngày.

Ngay khi biết thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND huyện Vân Đồn, Sở Y tế Quảng Ninh, Sở Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường cùng tìm kiếm, cấp cứu nạn nhân.

4 học sinh được cứu sống đang được phục hồi sức khỏe tại bệnh viện đa khoa huyện Vân Đồn.

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi học sinh tử vong 6 triệu đồng, học sinh bị thương 3 triệu đồng.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.