Hai học sinh trượt chân rơi xuống cầu, một em tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/10/2020 20:59 GMT+7

Hai em học sinh ở Quảng Nam đi qua cầu thì không may trượt chân rơi xuống dòng nước, một em may mắn được cứu sống, em còn lại tử vong.

Tối 18.10, một lãnh đạo xã Duy Trung (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn có hai em học sinh trượt chân rơi xuống cầu khiến một em tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 18.10, em Lê Ngọc Phương Uyên và em Nguyễn Thị Trà My (đều 12 tuổi, ở xã Duy Trung, H.Duy Xuyên) -  cả hai đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Lương Thế Vinh (đóng tại xã Duy Trung), đi qua cây cầu Mương Ban thuộc thôn Trung Đông (xã Duy Trung) thì không may bị trượt chân rơi xuống nước.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương chạy tới cứu được em My, riêng em Uyên bị chìm xuống dòng nước sâu. Mãi đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, thi thể em Uyên mới được tìm thấy.

Theo một lãnh đạo xã Duy Trung, do mưa lớn trong những ngày qua, cây cầu nói trên bị ngập nước, đến chiều 18.10 nước chưa kịp rút hết. Rất có thể, do nước ngập, 2 em nhỏ không thấy đường nên bước trượt chân rơi từ trên xuống nước, gặp nạn. 

Phát hiện thi thể người đàn ông mang quốc tịch Pháp trôi dạt vào biển

Ngày 18.10, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết khoảng 5 giờ ngày 18.10, người dân đi tập thể dục dọc bờ biển Kim Đông (P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn) thì tá hỏa phát hiện thi thể ông Eric Chanvin (54 tuổi, quốc tịch Pháp, tạm trú xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, Quảng Nam).

Khu vực nơi phát hiện thi thể người đàn ông mang quốc tịch Pháp

ẢNH: NAM THỊNH

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam sau đó đã có mặt khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân sự việc đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý để bàn giao thi thể nạn nhân cho thân nhân lo hậu sự.

Cũng trong sáng 18.10, UBND xã Bình Dương (H.Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, một số người dân đi thả lưới bắt cá trên sông Trường Giang (đoạn chảy qua thôn Nam Hà, xã Bình Dương) thì phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tên là em Nguyễn Phước Phong (14 tuổi, trú thôn Nam Hà). Em Phong bị mất tích một ngày trước đó, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng chưa thấy. Hiện thi thể em đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.