Hải Dương: Xác minh một trường tiểu học có một số khoản thu không đúng quy định

Minh Phong
Minh Phong
02/11/2023 21:14 GMT+7

Tại Trường tiểu học Kim Xuyên (Hải Dương), các khoản thu đầu năm học 2023-2024 áp dụng thu qua phần mềm. Tuy nhiên, một số khoản thu theo phản ánh của phụ huynh lại phải trực tiếp nộp về lớp học.

Nhiều phụ huynh Trường tiểu học Kim Xuyên (xã Kim Xuyên, H.Kim Thành, Hải Dương) cho biết băn khoăn khi nhận được thông báo về cách thức thu tiền tương đối "phức tạp" cho các khoản thu đầu năm học 2023-2024.

Một phụ huynh có con đang theo học lớp 2B của điểm trường thôn Thiện Đáp sau khi nhận được thông báo nhà trường tổ chức thu tiền qua nhiều hình thức, cho biết: "Nhà trường áp dụng thu tiền qua phần mềm (ứng dụng trên điện thoại thông minh), thu bằng hình thức chuyển khoản hoặc đóng tiền mặt. Nếu như thu qua phần mềm thì tôi không ý kiến vì là công khai. Tôi chỉ thắc mắc vì sao có nhiều khoản thu phải nộp trực tiếp cho nhà trường mà không thu qua phần mềm hay chuyển khoản".

Hải Dương: Xác minh một trường tiểu học với một số khoản thu không đúng quy định - Ảnh 1.

Điểm Trường tiểu học Kim Xuyên, thôn Báo Đáp

C.T.V

Theo đó, những khoản thu công khai qua ứng dụng trên điện thoại thông minh bao gồm: bảo hiểm y tế học sinh, tiền nước uống, tiền vệ sinh. Ngoài ra các khoản: tiền quỹ lớp 200.000 đồng, tiền photo 100.000 đồng, quỹ hội cha mẹ học sinh 100.000 đồng, tiền ủng hộ trường 200.000 đồng, sẽ không thu qua ứng dụng.

Riêng khoản tiền ủng hộ trường 200.000 đồng, phụ huynh phải đóng trực tiếp tại nhà trường bằng tiền mặt. Phụ huynh cho rằng vì sao đã thu tiền quỹ lớp 200.000 đồng mà vẫn thu thêm quỹ cha mẹ học sinh.

Hải Dương: Xác minh một trường tiểu học với một số khoản thu không đúng quy định - Ảnh 2.

Trong số các khoản thu được giáo viên lớp 2B liệt kê, một số khoản phụ huynh học sinh cho rằng chưa đúng theo quy định

C.T.V

Theo thông tin của phóng viên Báo Thanh Niên, ngày 28.10, giáo viên chủ nhiệm lớp 2B Trường tiểu học Kim Xuyên đã mang tiền đến tận nhà trả lại cho các phụ huynh học sinh. Các khoản được trả lại bao gồm 200.000 đồng quỹ lớp và 100.000 đồng tiền giấy photo bài tập cuối tuần cho học sinh.

Ngày 2.11, ông Phạm Hải Ninh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương, cho biết tiếp nhận phản ánh từ Báo Thanh Niên, sở này đang yêu cầu Phòng GD-ĐT H.Kim Thành báo cáo về sự việc và sẽ phản hồi lại khi có thông tin cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.