Hải Dương: Xác minh hàng loạt bảng LED ở trường học bị kẻ xấu sửa nội dung

Minh Phong
Minh Phong
22/11/2023 18:13 GMT+7

Hàng loạt bảng LED của một số đơn vị trường học ở Hải Dương vừa bị kẻ xấu chỉnh sửa, với nội dung kích động bạo lực. Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đang xác minh sự việc này.

Những ngày gần đây, tại một số địa phương của tỉnh Hải Dương đã xuất hiện tình trạng hệ thống bảng LED treo ở cổng trường bị kẻ xấu chỉnh sửa, hiển thị những dòng chữ không liên quan đến các hoạt động của nhà trường cũng như của ngành giáo dục.

Tại Trường mầm non Cẩm Chế (xã Cẩm Chế, H.Thanh Hà), bảng LED xuất hiện dòng chữ: "Chế độ sinh tồn chiến đấu". Còn Trường THPT Hưng Đạo (xã Hưng Đạo, H.Tứ Kỳ), trên bảng LED điện tử xuất hiện dòng chữ: "Quan tài bay mãi chất".

Hải Dương: Xác minh hàng loạt bảng led ở trường học bị kẻ xấu sửa nội dung - Ảnh 1.

Bảng LED tại Trường mầm non Cẩm Chế bị chỉnh sửa nội dung

C.T.V

Trước thực trạng này, người dân và học sinh tỏ ra bất bình vì tấm bảng LED điện tử thường được lắp đặt ngay cổng trường, khi bảng LED bị chỉnh sửa, nội dung sẽ hiển thị trên nền. Bảng LED thường ngày phục vụ mục đích tuyên truyền cổ động cho các hoạt động của nhà trường thì nay bị biến tướng nội dung, gây hiệu ứng ngược.

Vì sao bảng LED tại nhiều địa phương bị thay đổi nội dung hiển thị?

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND xã Cẩm Chế, cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường, chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc đến Công an H.Thanh Hà để đơn vị này nắm bắt, xác minh, điều tra.

"Tại xã Cẩm Chế, trên bảng LED trường mầm non và trường THCS đã bị kẻ xấu chỉnh sửa nội dung. Phát hiện sự việc, nhà trường đã ngắt hệ thống điện kết nối tới bảng LED. Chúng tôi xác định, bảng LED bị chỉnh sửa nội dung là bị tác động từ bên ngoài, vì trên hệ thống máy tính của nhà trường không có gì bất thường. Đến nay, nội dung không phù hợp ở các bảng LED đã được khắc phục xong", ông Nam nói.

Hải Dương: Xác minh hàng loạt bảng led ở trường học bị kẻ xấu sửa nội dung - Ảnh 2.

Bảng LED tại cổng Trường THPT Hưng Đạo bị kẻ xấu chỉnh sửa với ngôn từ kích động

C.T.V

Trong khi đó, ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, cho hay tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đang cho xác minh sự việc này.

Chiều 22.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Hải Ninh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hải Dương, cho biết sở chưa nhận được báo cáo của các đơn vị trường học về việc bảng LED điện tử bị kẻ xấu đột nhập, chỉnh sửa nội dung. Tiếp nhận phản ánh từ PV, sở sẽ cho rà soát lại toàn bộ các hệ thống bảng LED ở các cơ sở giáo dục, sẽ phản hồi khi có thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.