Hải Dương: Tìm ra nhóm nghi can đánh nam sinh lớp 10 tử vong

Cù Hiền
Cù Hiền
13/07/2022 11:21 GMT+7

Nghi ngờ nam sinh Đ.Q.H đã tán tỉnh người yêu của mình trên mạng xã hội nên Phạm Quốc Cường đã kéo theo 3 người khác đi tìm để đánh khiến H. tử vong.

Ngày 13.7, thông tin từ Công an H.Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết đã tìm ra nhóm nghi phạm đánh nam sinh Đ.Q.H (16 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, H.Ninh Giang, Hải Dương) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

4 nghi phạm gây ra cái chết cho nam sinh Đ.Q.H đều là học sinh, trong đó 1 nghi phạm vừa tốt nghiệp THCS

HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN

Hải Dương: Tìm ra nhóm nghi can đánh nam sinh lớp 10 tử vong

Quá trình điều tra, xác định, khoảng ngày 9.7, Phạm Quốc Cường (17 tuổi, trú tại xã Đông Xuyên, H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, là học sinh Trường THPT Khúc Thừa Dụ) cho rằng H. tán tỉnh người yêu của mình là P.T.Q.T. (16 tuổi, trú tại H.Ninh Giang, Hải Dương) trên mạng xã hội Facebook.

Do đó, Cường đã rủ Nguyễn Thành Long, Phạm Văn Trang (cùng 17 tuổi) và Vũ Văn Đức (18 tuổi, cùng trú tại thôn Đông Xuyên, H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đi tìm H. để đánh.

Khoảng 20 giờ ngày 11.7, Cường, Long, Trang, Đức chở nhau trên 2 chiếc xe đạp điện đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong (H.Ninh Giang), thấy H. nên gọi ra ngoài nói chuyện. Long, Trang, Đức sau đó đã dùng chân tay đánh, đấm, đá vào người H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khi được triệu tập lấy lời khai tại Công an H.Ninh Giang, 4 nghi phạm đã khai nhận hành vi trên.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định sơ bộ nguyên nhân tử vong của nam sinh H. là do chấn thương đầu gáy gây phù não, xuất huyết não, xuất huyết bán cầu đại não hai bên và tiểu não, gãy gai đốt sống cổ 3.

Qua kiểm tra sơ bộ, CQĐT đã xác định các nghi phạm trên đang ở lứa tuổi học sinh, chưa có tiền án, tiền sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.