Hải Dương: Thu giữ gần 10 tấn quần áo đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc

Minh Phong
Minh Phong
14/11/2023 18:01 GMT+7

Khi tài xế đang trên đường vận chuyển gần 10 tấn quần áo, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện số hàng này đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 14.11, thông tin từ Cục QLTT tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã ban hành quyết định xử phạt đối với anh Nguyễn Văn Thiết (31 tuổi, trú tại khu dân cư Hiệp Thạch, P.Hiệp Sơn, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền 45 triệu đồng, đồng thời tịch thu 9.794 kg quần áo may sẵn các loại đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ có trị giá gần 245 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 29.10, Đội QLTT số 5, thuộc Cục QLTT tỉnh Hải Dương tổ chức khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô tải BS 20C - 251.61 do ông Phạm Văn Phục (trú tại thôn Văn Lang, xã Thượng Hiền, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Hải Dương: Thu giữ gần 10 tấn quần áo đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ lượng quần áo đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc

CỤC QLTT TỈNH HẢI DƯƠNG

Lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 9.794 kg quần áo may sẵn các loại không có giấy tờ mua bán, hóa đơn chứng từ hợp pháp kèm theo; hàng hóa đều đã qua sử dụng, được đóng gói theo kiện, đựng trong 166 bao tải dứa. Toàn bộ hàng hóa được xác định thuộc sở hữu của anh Nguyễn Văn Thiết.

Quá trình xác minh, làm việc xác định số quần áo nêu trên là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính, trình Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương xử phạt theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.