Hải Dương: Thấp thỏm sống trong khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng

Minh Phong
Minh Phong
29/08/2023 09:14 GMT+7

Bất an, lo lắng, đó là tâm trạng chung của 148 hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Nhà máy chế tạo Bơm Hải Dương. Khu tập thể này đã xuống cấp nghiêm trọng, hiện không còn đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống, được cảnh báo nguy hiểm đến mức phải di dời.

Khu tập thể Nhà máy chế tạo Bơm Hải Dương (khu dân cư số 8. P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) hiện đang là nơi sinh sống của 148 hộ gia đình, với 289 nhân khẩu. Các hộ dân đều là cán bộ về hưu, công nhân đang làm việc tại Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương (tiền thân là Nhà máy chế tạo Bơm).

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 21.8 , ông Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Nguyễn Trãi, cho biết khu tập thể Nhà máy chế tạo Bơm đã có tuổi đời trên dưới 60 năm. Ở giai đoạn này, vật liệu xây dựng không được tốt, đồng thời qua hàng chục năm đưa vào khai thác sử dụng hiện khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng.

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Long (72 tuổi), nguyên cán bộ Nhà máy chế tạo Bơm, đang sinh sống tại khu tập thể này cho biết, các khu nhà tại khu tập thể được xây dựng trải qua nhiều thời kỳ, dãy nhà có tuổi đời cao nhất là các dãy A, B, D xây từ năm 1960, dãy nhà C xây năm 1977, các dãy nhà cấp 4 còn lại được xây và hoàn thiện năm 1984

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 2.

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu tập thể, từ năm 2001, người dân sinh sống tại đây đã có ý kiến phản ánh đến UBND P.Nguyễn Trãi, UBND TP.Hải Dương và UBND tỉnh Hải Dương. Năm 2006, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP.Hải Dương đã tổ chức gặp mặt bà con để tìm giải pháp tháo gỡ nhưng chưa đạt được sự đồng thuận

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 3.

Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương đánh giá khu tập thể Nhà máy Chế tạo bơm thuộc mức độ nguy hiểm cao nhất (mức độ D), cần nhanh chóng di chuyển toàn bộ người dân ra khỏi khu vực. Do nhà xuống cấp, ngày mưa bị dột nên hộ dân sinh sống ở đây phải cơi nới diện tích ở, nguy cơ đổ sập hiện hữu bất cứ lúc nào

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 4.

Đến tháng 8.2020, UBND tỉnh Hải Dương đã dự tính sẽ xây dựng khu nhà ở xã hội cho các hộ dân tại đường Tạ Quang Bửu, P.Bình Hàn, TP.Hải Dương. Dù lên phương án hỗ trợ mỗi hộ 4,5 triệu đồng tiền thuê nhà hàng tháng cho đến khi nhà xây xong, nhưng dự án vẫn chưa thực hiện được. Nhiều gia đình phải cửa đóng, then cài di dời chỗ ở đến nơi khác để đảm bảo an toàn

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 5.

Theo lãnh đạo P.Nguyễn Trãi, các căn nhà tại khu tập thể này có diện tích rất nhỏ. Căn rộng nhất là 51 m2 sau khi cơi nới, căn nhỏ nhất diện tích chỉ 16 m2. Do chật hẹp, người dân phải tận dụng mọi khoảng không gian để bảo đảm cuộc sống

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 6.

Được biết, khu tập thể do Nhà máy chế tạo Bơm xây dựng cho công nhân ở, nên cơ chế hỗ trợ từ phía đơn vị này với các hộ dân là rất hạn chế. Hỏng hóc, xuống cấp, người dân chủ yếu phải tự bỏ tiền để tu sửa

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 7.

Tình trạng dột nát, ẩm thấp tại khu tập thể này là rất phổ biến. Dù trời không mưa, nhưng trong nhà ông Trần Văn Sùng (71 tuổi) vẫn phải sử dụng chậu thau để hứng nước do trần nhà thấm dột

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 8.

Các hộ dân sinh sống tại khu tập thể chủ yếu là người cao tuổi, nghỉ chế độ, kinh tế khó khăn, với đồng lương hưu ít ỏi, chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 9.

Nhiều căn hộ rễ cây mọc xuyên cả vào tường, xuyên cả trần nhà, thực trạng chẳng khác gì một căn hộ bỏ hoang

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 10.

Trong tháng 5.2023, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Hải Dương đã về địa phương tiếp xúc cử tri, ghi nhận phản ánh của bà con, đồng thời lên phương án kiểm đếm, kiểm kê tài sản của các hộ dân để tính toán việc di dời sau này

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 11.

Khu nhà vệ sinh vô cùng nhếch nhác, bẩn thỉu, không đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Các hộ dân tại khu tập thể Nhà máy chế tạo Bơm đều mong mỏi được sớm di dời đến nơi ở mới, hoặc được tái định cư tại chỗ khu khu nhà được xây mới để có điều kiện sống tốt hơn

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 12.

Khu tập thể đã không còn khả năng cải tạo để các hộ dân có thể sinh sống lâu dài

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 13.

Một số nhà dân ở dãy nhà cấp 4 (N17- N18) tốc mái, phải đi thuê nhà ở nơi khác

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 14.

Gia đình bà Trịnh Thị Hương (74 tuổi) ở dãy nhà NK cấp 4, chỉ rộng 19 m2, phải cơi nới thêm 10 m2 để 3 thế hệ gia đình chung sống

THÀNH CHUNG

Hơn 100 hộ dân ở Hải Dương 'sống mòn' ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 15.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Hải Dương, cho biết kiến nghị của các hộ dân ở khu tập thể Nhà máy chế tạo Bơm đang được UBND TP.Hải Dương xem xét, giải quyết. Sớm đạt được đồng thuận, khi dự án nhà ở xã hội ở đường Tạ Quang Bửu được triển khai, các hộ dân sẽ được di chuyển đến nơi ở mới

THÀNH CHUNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.