Hải Dương: Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, một người bị khởi tố

Cù Hiền
Cù Hiền
12/09/2022 20:10 GMT+7

Mua hai khẩu súng trường bán tự động trên mạng xã hội với giá 30 triệu đồng, Nguyễn Thanh Tùng bị Công an TP.Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 12.9, thông tin từ Công an TP.Hải Dương (Hải Dương) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, trú tại xã Hợp Tiến,H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

cacc

Theo thông tin ban đầu, ngày 1.8 vừa qua, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Dương (Hải Dương) đã phối hợp với Công an P.Hải Tân (TP.Hải Dương) kiểm tra chỗ ở của Nguyễn Thanh Tùng tại số 938 Lê Thanh Nghị, P.Hải Tân (TP.Hải Dương), phát hiện, thu giữ tại phòng ngủ của Tùng 2 khẩu súng và 2 hộp đựng 898 viên đạn.

Qua giám định cho thấy đây là 2 khẩu súng trường bán tự động.

Tùng khai nhận mua 2 khẩu súng và số đạn trên vào năm 2017 của một người ở TP.HCM thông qua mạng xã hội với giá 30 triệu đồng. Theo lời khai của Tùng, từ năm 2019 đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ, Tùng đã giới thiệu và trực tiếp bán một số khẩu súng săn cho một số người trên địa bàn H.Tứ Kỳ và H.Gia Lộc (Hải Dương).

Hiện bị can cùng tang vật đã được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.