Hải Dương ra quân 'làm đẹp' đô thị để đón SEA Games 31

Lê Tân
Lê Tân
27/04/2022 13:25 GMT+7

Để chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 31 , TP.Hải Dương đã ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, chỉnh trang đô thị.

Ngày 27.4, Uỷ ban Nhân dân TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, để việc tổ chức môn bóng bàn tại SEA Games 31 diễn ra an toàn, trang trọng; đồng thời xây dựng hình ảnh Hải Dương văn minh, trật tự, mến khách, TP.Hải Dương sẽ tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị.

TP.Hải Dương là nơi đăng cai môn bóng bàn tại SEA Games 31

HD

Uỷ ban Nhân dân TP.Hải Dương yêu cầu xã, phường tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, các hộ dân vệ sinh, trang hoàng đường phố, nhà cửa. Từ sáng 29.4, các lực lượng chức năng sẽ ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm; tháo dỡ mái che, mái vẩy; dọn dẹp phế thải, cắt cỏ vỉa hè. Uỷ ban nhân dân TP.Hải Dương yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

TP.Hải Dương cũng đã tiến hành trang trí, tuyên truyền trực quan tại một số đảo giao thông, trên các tuyến phố. Hiện các đơn vị thi công đang tích cực lắp đặt biểu tượng, cổng chào, cụm pano... Bà Đặng Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Dương yêu cầu các đơn vị thi công phải đảm bảo đúng tiến độ, rà soát, thay mới, triển khai treo các băng rôn, pano, khẩu hiệu, cắm cờ, hồng kỳ và hoàn thành trước ngày 29.4.

Theo bà Đặng Thu Hà, việc làm tốt công tác tuyên truyền trực quan sẽ quảng bá đến du khách trong và ngoài nước hình ảnh về TP.Hải Dương đẹp, thân thiện, mến khách.

Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh là nơi thi đấu của môn bóng bàn

Lê Tân

Trong khi đó, BTC địa phương SEA Games 31 tỉnh Hải Dương cũng đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa, thể thaodu lịch hưởng ứng SEA Games 31.

Tuần lễ dự kiến diễn ra từ ngày 14.5 đến 20.5 với các hoạt động biểu diễn văn nghệ, hát chèo trên sông, múa rối nước, trình diễn và trải nghiệm pháo đất, giao lưu khiêu vũ thể thao, dân vũ, thi đấu võ thuật cổ truyền, lân sư rồng, chiếu phim; tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà lưu niệm; trải nghiệm làm bánh cốm, gốm truyền thống; triển lãm và thi hoa lan...

Không gian tổ chức Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng SEA Games 31 tập trung ở khu vực Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, đoạn sông trước cửa nhà thi đấu, Trung tâm Văn hoá Xứ Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.