Hải Dương: Phạt người tung tin sai sự thật về chặt cây đa khiến nhiều người chết

Minh Phong
Minh Phong
24/11/2023 18:22 GMT+7

Sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, người phụ nữ ở Hải Dương tung tin sai sự thật rằng chặt cây đa khiến nhiều người đàn ông chết trẻ. Người này bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 24.11, thông tin từ Công an H.Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Phạm Thị N. (31 tuổi, trú tại thôn Tiêu Tương, xã Hồng Dụ, H.Ninh Giang) 7,5 triệu đồng, vì tung tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, ngày 30.10, Công an xã Hồng Dụ (H.Ninh Giang) phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "Phạm Nhung" đăng tải bài viết có nội dung: "Xã Hồng Dụ làm đường, chặt cây đa chỗ chợ Đụn, thôn Bùi, bây giờ toàn chết đàn ông trẻ khiếp thật, làm đường thì làm, cây đa lâu năm không nên chặt phá".

Hải Dương: Xử phạt người hoang tin chặt cây đa khiến nhiều người chết - Ảnh 1.

Công an xã Hồng Dụ thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.

CÔNG AN CUNG CẤP

Nội dung trên khi đăng tải đã gây hoang mang dư luận trên địa bàn. Nắm được thông tin, Công an xã Hồng Dụ nhanh chóng xác minh và xác định tài khoản Facebook "Phạm Nhung" là công dân Phạm Thị N. Cơ quan công an mời chị này lên trụ sở làm rõ.

Chị N. thừa nhận bản thân đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân; đồng thời, chủ tài khoản Facebook đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, gỡ bỏ bài viết tung tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Hành vi của chị N. vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.